Mercosur trạn nứt sau khi Tổng thống Paraguay nhậm chức

Chính phủ Ecuador và Bolivia sẽ không cử đại diện tham dự lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Paraguay Horacio Cartes ngày 15/8 để bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela, nước không được mời dự lễ trên, vì Paraguay không công nhận tư cách thành viên chính thức Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) của Caracas.

Hội nghị thượng đỉnh Mercosur tháng 7 vừa qua đã trao chức chủ tịch cho Venezuela. Ảnh: Phủ tổng thống Uruguay.


Trong một thông cáo báo chí, Bộ ngoại giao Ecuador nêu rõ việc ông Cartes được bầu trong một cuộc bỏ phiếu dưới sự giám sát của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) tháng 4 vừa qua đồng nghĩa với việc nền dân chủ được tái lập tại Paraguay sau vụ đảo chính nghị viện lật đổ Tổng thống Fernando Lugo tháng 6 năm ngoái.


Ecuador lấy làm tiếc trước việc Paraguay không mời Venezuela dự lễ nhậm chức của ông Cartes và cho rằng động thái đó không góp phần tăng cường sự xích lại gần nhau và tình anh em tại khu vực. Đây là lý do khiến Quito không cử đại diện tham gia buổi lễ trên.


Trước đó Ecuador thông báo cử Phó tổng thống Jorge Glass tham dự lễ. Vào giờ chót, Bolivia cũng thông báo không cử đại diện dự lễ nhậm chức của ông Cartes mặc dù trước đó cho biết sẽ cử Ngoại trưởng David Choquehuanca tham dự.


Venezuela được kết nạp làm thành viên chính thức của Mercosur ngay sau khi Paraguay bị đình chỉ tư cách thành viên do vụ đảo chính trên. Thế nhưng Paraguay không công nhận việc kết nạp trên, vì Quốc hội Paraguay chưa phê chuẩn.


Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước, Mercosur nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Paraguay kể từ ngày ông Cartes nhậm chức, đồng thời trao cho Venezuela chức chủ tịch luân phiên, phớt lờ đề nghị của Paraguay được nhận chức này.


Cho đến nay ông Cartes chưa tuyên bố rõ ràng liệu Paraguay có quay trở lại Mercosur hay không, tuy nhiên Ngoại trưởng được ông bổ nhiệm Eladio Loizaga cho biết sẽ tăng cường quan hệ song phương với các nước thành viên của khối.


Ngoài Paraguay, các thành viên chính thức của Mercosur gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Venezuela. Ecuador và Bolivia nằm trong số những thành viên liên kết của Mercosur và mới đây thông báo sẽ đàm phán để trở thành thành viên đầy đủ.


Dự lễ nhậm chức của ông Cartes sẽ có các tổng thống của 5 nước Mỹ Latinh, trong đó có 3 nước thành viên Mercosur là Argentina, Brazil và Uruguay.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


MERCOSUR mở rộng và tăng cường sức mạnh
MERCOSUR mở rộng và tăng cường sức mạnh

Ngày 7/12, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 44 Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) tổ chức ở thủ đô Brasilia của Brazil, các nhà lãnh đạo dự họp đã ký nghị định thư về việc kết nạp Bolivia làm thành viên đầy đủ của khối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN