Máy bay Mỹ không kích ở Pakistan, 15 người thiệt mạng

Truyền thông Pakistan cho biết sáng 16/7, ít nhất 15 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại thị trấn bộ tộc Datta Khel, Tây Bắc nước này.

Kênh truyền hình Dunya TV đưa tin một số lượng chưa xác định máy bay không người lái của Mỹ đã phóng 4 tên lửa vào khu nhà của những đối tượng bị tình nghi là phiến quân ở Datta Khel thuộc Bắc Waziristan, khu vực bộ tộc nằm ở biên giới Pakistan-Afghanistan.

15 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Số người chết có thể còn tăng cao do khu nhà này bị san phẳng sau vụ không kích. Danh tính những người thiệt mạng vẫn chưa được xác định rõ. Ngoài ra, một số người vẫn bị kẹt lại trong đống đổ nát. Người dân địa phương đã bắt đầu công việc cứu hộ những nạn nhân.

Vụ tấn công sáng 16/7 là lần thứ 5 máy bay không người lái của Mỹ không kích khu vực này trong năm nay, tổng cộng đã làm hơn 45 người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quân đội Pakistan đang tiến hành các cuộc tấn công quân sự chống lại phiến quân ở Bắc Waziristan.


TTXVN/ Tin tức
Lầu Năm Góc chọn đối tác phát triển máy bay không người lái
Lầu Năm Góc chọn đối tác phát triển máy bay không người lái

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing cùng hai hãng công nghệ lớn của Mỹ là Masten Space Systems và Northrop Grumman là những cái tên được Lầu Năm Góc "chọn mặt gửi vàng" cho dự án phát triển máy bay không người lái thế hệ mới đầy tham vọng mang tên XS-1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN