Máy bay không người lái thả bom làm 8 người Iraq thiệt mạng

Ngày 6/6, một máy bay không người lái chưa xác định đã thả bom vào hai ngôi nhà tại một thị trấn thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq, khiến 8 thành viên của 2 gia đình thiệt mạng.

Binh sĩ Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại Mosul. AFP/TTXVN

Giới chức an ninh địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm khi chiếc máy bay không người lái thả bom phá hủy 2 ngôi nhà trên tại thị trấn Shirqat, cách thủ đô Baghdad 280km về phía Bắc. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Các máy bay không người lái đa phần là của các phần tử của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tổ chức hiện vẫn đang chiếm giữ khu vực bờ Đông của Shirqat dọc sông Tigris, vốn chia đôi thị trấn này. Hiện vụ không kích đang được điều tra làm rõ.

  Từ tháng 9/2016, các lực lượng quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực bờ Tây của Shirqat từ tay IS trong chiến dịch quân sự nhằm đánh đuổi các phần tử của tổ chức khủng bố này ra khỏi tỉnh miền Bắc Nineveh và thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc.


Vụ không kích mới nhất trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq, với sự hậu thuẫn của liên minh quốc tế chống IS, đang tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm giải phóng khu vực trọng yếu ở phía Tây của Mosul từ tay IS.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân âm mưu đốt Marawi và khiến Philippines chịu bạo lực như tại Syria, Iraq
Phiến quân âm mưu đốt Marawi và khiến Philippines chịu bạo lực như tại Syria, Iraq

Phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã âm mưu thiêu trụi thành phố Marawi đồng thời có dã tâm muốn Philippines phải chịu loại bạo lực tương tự những gì IS đã gây ra tại Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN