Phiến quân âm mưu đốt Marawi và khiến Philippines chịu bạo lực như tại Syria, Iraq

Phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã âm mưu thiêu trụi thành phố Marawi đồng thời có dã tâm muốn Philippines phải chịu loại bạo lực tương tự những gì IS đã gây ra tại Syria và Iraq.

Tướng Eduardo Ano, tham mưu trưởng quân đội Philippines, ngày 30/5 thông báo với hãng thông tấn AP rằng phiến quân Hồi giáo đã lên kế hoạch phóng hỏa toàn thành phố Marawi để truyền bá sự ảnh hưởng của IS.

Hải quân Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân ở thành phố Marawi ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Ano nêu rõ: “Chúng muốn cho thế giới thấy rằng có một nhánh của IS tại Philippines có thể gây ra tình trạng bạo lực như những gì đang diễn ra tại Syria và Iraq”.

Tướng Ano còn cho biết phiến quân đã tìm cách sát hại công dân theo đạo Cơ Đốc tại thành phố Iligan lân cận Marawi trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Ông Ano nói rằng quân đội Philippines đã giành được quyền kiểm soát 70% khu vực tại Marawi. Vào ngày 30/5, nhà chức trách Philippines còn kêu gọi phiến quân Maute đầu hàng.

NBC News dẫn lời một số chuyên gia cảnh báo rằng khi IS bị yếu thế tại Syria và Iraq thì đảo Mindanao có thể trở thành điểm hội tụ cho phiến quân trong khu vực.

Cuộc đối đầu giữa phiến quân Hồi giáo và quân đội Philippines tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao dấy lên lo ngại rằng những nhóm cực đoan quy mô nhỏ đang phối hợp và tự ủng hộ IS.

Tình báo Philippines nhận định rằng hai tổ chức phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf và Maute tại miền Nam nước này có liên hệ với nhau. Và “mắt xích” giữa hai nhóm khủng bố này có thể là tên Isnilon Hapilon, lãnh đạo của một nhánh thuộc Abu Sayyaf.

Được biết biến động tại Marawi xảy ra vào hôm 23/5 khi lực lượng chính phủ Philippines truy lùng tên Hapilon trong thành phố này.

Theo RT, ít nhất đã có 100 người thiệt mạng sau xung đột tại Marawi, trong đó có 27 người dân thường và 61 tên khủng bố.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Khả năng Philippines trở thành thành trì mới của IS tại châu Á
Khả năng Philippines trở thành thành trì mới của IS tại châu Á

Hàng chục phần tử thánh chiến nước ngoài đã chiến đấu cùng với những tay súng trung thành với nhóm phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng để chống lại các lực lượng an ninh tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN