Lý do Mỹ chưa thông qua vaccine COVID-19 của Moderna cho người dưới 18 tuổi

Giới chức Mỹ có thể trì hoãn thông qua vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna cho lứa tuổi thiếu niên do thiếu tình nguyện viên trong nhóm tuổi này.

Chú thích ảnh
Cậu bé Abhinav (12 tuổi) là một trong những trẻ em đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: USA Today

Tháng 12/2020, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine do Pfizer-BioNTech điều chế và sản xuất cho lứa tuổi 16-17 và người trưởng thành.

Tiếp đó FDA cũng thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna. Tuy nhiên Moderna mới chỉ thử nghiệm vaccine trên người trưởng thành nên loại vaccine do hãng này sản xuất sẽ chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Cách đây 4 tuần, Moderna thử nghiệm vaccine với nhóm từ 12-17 tuổi nhưng công ty này lại không tìm được đủ tình nguyện viên.

Tờ USA Today dẫn lời nhà khoa học Moncef Slaoui – người đứng đầu Chiến dịch Thần tốc (chương trình tiêm vaccine liên bang của Mỹ) ngày 12/1 cho biết trong khi có thể tuyển được 800 tình nguyện viên trưởng thành thử vaccine COVID-19 mỗi ngày thì số tình nguyện viên ở lứa tuổi thiếu niên chỉ là 800 người mỗi tháng.

Ông Moncef Slaoui cho biết cần trên 3.000 tình nguyện viên thiếu niên để có đủ dữ liệu an toàn và được FDA thông qua.

Mặc dù ít có trường hợp thiếu niên mắc COVID-19 rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng bác sĩ Lee Savio Beers tại Bệnh viện Nhi Quốc gia Mỹ nhấn mạnh bởi não của trẻ em vẫn tiếp tục phát triển do vậy các em có nguy cơ chịu ảnh hưởng dài hạn vì COVID-19 hơn người trưởng thành. Tính đến 17/12 có hơn 173 trẻ em Mỹ thiệt mạng vì COVID-19.

Đại diện của Pfizer cho biết công ty này có thể thu thập đủ dữ liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 12-15 tuổi vào đầu năm nay và tiến hành thử nghiệm ở lứa tuổi nhỏ hơn vào mùa Xuân.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 14/1
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 14/1

Theo trang thống kê worldometers.info, đến 22h00 ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 92.917.833 triệu ca nhiễm, trong đó có 1.990.072 ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN