Lufthansa hủy 941 chuyến bay trong ngày đình công cuối

Trong ngày 13/11, ngày cuối cùng đợt đình công kéo dài từ cuối tuần trước của các tiếp viên hãng hàng không Lufthansa, hãng này đã phải hủy bố số lượng chuyến bay kỷ lục là 941 chuyến, ảnh hưởng đến 110.000 hành khách.


Hành khách xem bảng thông báo hủy các chuyến bay của Hãng Lufthansa tại sân bay ở Frankfurt am Main ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến trong toàn bộ đợt đình công này của Lufthansa lên đến 550.000 người.

Tổ chức Nghiệp đoàn các tiếp viên độc lập (UFO) cho biết, cuộc đình công này sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 13/11 (giờ địa phương). Lufthansa cũng thông báo các chuyến bay của hãng từ ngày 14/11 sẽ trở lại bình thường, gồm cả các chuyến đường dài.

Trước thời điểm kết thúc cuộc đình công kéo dài một tuần này, UFO và Lufthansa vẫn chưa tìm kiếm được thỏa thuận nào. Tổng Giám đốc Lufthansa Carsten Spohr cho biết hồi đầu tuần này đã đưa ra một số đề xuất mới về lương cho các tiếp viên song UFO đã từ chối.

Chủ tịch UFO Nicoley Baublies đã yêu cầu ban lãnh đạo Lufthansa phải tạo dựng lại niềm tin với người lao động, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ còn có các cuộc đình công tiếp theo thời gian tới.

TN
Tiếp viên Đức đình công, 440.000 hành khách bơ vơ
Tiếp viên Đức đình công, 440.000 hành khách bơ vơ

Ngày 12/11, các tiếp viên hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa tiếp tục ngày đình công thứ 6 với gần 1.000 chuyến bay bị huỷ và gây ảnh hưởng tới 107.000 hành khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN