Lực lượng Vũ trụ Nga ghi nhận hơn 40 vụ phóng tên lửa trong năm 2018

Báo Krasnaya Zveda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 cho biết Lực lượng Vũ trụ thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã phát hiện và theo dõi hơn 40 vụ phóng tên lửa vào vũ trụ của Nga và nước ngoài cũng như tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2018.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Proton của Nga rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngoài ra, hơn 500 tàu vũ trụ đã được phóng lên quĩ đạo trên toàn thế giới trong khi 180 tàu vũ trụ rời khỏi quĩ đạo.

Lực lượng Vũ trụ cũng ghi nhận 10 lần các vật thể vũ trụ tiếp cận nguy hiểm về phía các vệ tinh Nga trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, Lực lượng Vũ trụ ghi nhận hơn 60 vụ phóng tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa phóng lên vũ trụ của Nga và nước ngoài trong năm 2017.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga, Mỹ tiếp tục bất đồng về vấn đề tên lửa tầm trung và tầm ngắn
Nga, Mỹ tiếp tục bất đồng về vấn đề tên lửa tầm trung và tầm ngắn

Nga coi phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison, rằng Mỹ sẵn sàng phá hủy các tên lửa của Nga mà Washington cho là vi phạm Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), là nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN