Lực lượng Iraq giành lại nhà tù khét tiếng của IS tại Mosul

Quân đội Iraq ngày 8/3 cho biết đã giành lại một nhà tù ở Tây Bắc thành phố Mosul, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã hành quyết hàng trăm người và giam giữ các phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi.

Lực lượng cảnh sát Iraq trong chiến dịch chống IS ở phía tây thành phố Mosul ngày 5/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Bộ chỉ huy chiến dịch hỗn hợp của Iraq, Sư đoàn cơ giới số 9 của nước này cùng nhóm du kích Furqat Al-Abbas đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù Badush. Hiện chưa rõ liệu còn tù nhân nào vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù này khi nó được giải phóng khỏi tay IS hay không. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), IS từng hành quyết 600 tù nhân tại nhà tù Badush vào ngày 10/6/2014.

Trong khi đó, một luật sư Iraq cho biết IS cũng giam giữ 500 phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi tại nhà tù này. IS đã giết hại nhiều đàn ông và bắt giữ các phụ nữ, bé gái dân tộc Yazidi làm nô lệ tình dục.

Hiện tại, các đơn vị đặc nhiệm Iraq đang tiến hành chiến dịch giành lại khu vực phía Tây thành phố Mosul, trong khi quân đội chính phủ cùng lực lượng du kích ủng hộ chính quyền Baghdad đang chiến đấu với IS ở một số khu vực ngoại ô thành phố này.

TTXVN/Tin Tức
An ninh Iraq đánh bật IS, kiểm soát trụ sở chính quyền Mosul
An ninh Iraq đánh bật IS, kiểm soát trụ sở chính quyền Mosul

Lực lượng an ninh tinh nhuệ Iraq đã đánh bật phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi tòa nhà chính quyền chính ở thành phố Mosul, thành trì chủ chốt cuối cùng của IS ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN