Luật Nga xem vi phạm toàn vẹn lãnh thổ như chủ nghĩa cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật liên bang về việc coi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ Nga, kể cả việc chuyển một phần lãnh thổ nước này, như chủ nghĩa cực đoan. Các tác giả của dự luật là Hạ nghị sĩ Pavel Krasheninnikov và Thượng nghị sĩ Andrei Klishas. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 27/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật được soạn thảo như một phần của việc thực thi các sửa đổi Hiến pháp Nga. Luật làm rõ khái niệm hoạt động cực đoan và quy định rằng vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga, kể cả việc chuyển một phần lãnh thổ Nga, được xem như chủ nghĩa cực đoan.

Thượng nghị sĩ Klishas trước đó cho biết luật cũng sẽ áp dụng đối với chính quyền liên bang, nghĩa là việc chuyển các lãnh thổ của Nga là "không thể chấp nhận" dù đó là sáng kiến của các vùng lãnh thổ này hay sáng kiến của người dân.

Duy Trinh (TTXVN)
Việt Nam khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mali
Việt Nam khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mali

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/7 đã họp về tình hình Mali thời gian gần đây. Tại cuộc họp, Việt Nam khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mali.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN