Lòng tin đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới

Theo Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 25/5 đã diễn ra Phiên toàn thể - sự kiện quan trọng nhất của Diễn đàn kinh tế quốc tế St-Peterburg năm nay, bởi sẽ có bài phát biểu của các vị khách mời đặc biệt: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Phiên toàn thể. Ảnh: Lê Quang Vinh(P/v TTXVN tại LB Nga)

Bám sát chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Tạo dựng nền kinh tế tin cậy”, các đại biểu đã trình bày bài phát biểu và cùng thảo luận về việc xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ quốc tế nói chung và trong quan hệ kinh tế nói riêng.

Mở đầu Phiên toàn thể, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt đang ngày càng được xem như một công cụ chính trong chính sách thương mại của nhiều quốc gia, buộc các nước khác cũng phải thích nghi và áp đặt các biện pháp đáp trả. Đây được xem là chính sách bảo hộ thương mại mới, góp phần kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Tổng thống Putin khẳng định, cũng giống như bất cứ quốc gia nào khác, quan điểm của Nga xuất phát trước tiên từ lợi ích quốc gia của mình. Tuy nhiên, Moskva cũng hiểu rằng “thế giới kết nối”, và Nga là một phần của nền kinh tế thế giới. Từ đó, ông Putin nhấn mạnh trong kinh tế, sự cạnh tranh luôn tồn tại nhưng điều quan trọng là các quốc gia cần phải tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở đối thoại mang tính xây dựng và cùng có lợi.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emanuel Macron cho rằng lòng tin đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tuy nhiên, thế giới lại đang cho thấy ngày càng nhiều bất đồng, không tin tưởng lẫn nhau. Giữa Nga và Pháp tồn tại nhiều bất đồng, nhưng cũng có những quan điểm chung trong một số vấn đề, và hai bên đang tích cực xây dựng lộ trình để thúc đẩy phát triển hợp tác song phương.

Về phần mình, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đánh giá cao nền kinh tế Nga trong điều kiện khó khăn vẫn duy trì được nhiều chỉ số tích cực như lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều ở mức thấp. Mặc dù vậy nhưng Nga vẫn phỉa phấn đấu nhiều để giảm hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tăng hiệu quả sản xuất và thoát khỏi sự lệ thuộc vào kinh tế dầu khí.

Bà Christine Lagarde khẳng định việc các quốc gia sử dụng biện pháp bảo hộ thương mại là một sai lầm, và không ai có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại.

Đoàn công tác cấp cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương dẫn đầu tiếp tục tham gia các hoạt động trong ngày thứ 2 của Diễn đàn. Trong ngày 25/5, Đoàn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde để thảo luận về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Cũng trong ngày làm việc thứ 2 của Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh đã chứng kiến lễ ký kết giữa Nhóm doanh nhân người Việt sinh sống tại thành phố St-Peterburg với Chính quyền thành phố dự án sửa chữa, cải tạo tổ hợp khách sạn quy mô hơn 130 phòng ở trung tâm thành phố với vốn đầu tư ban đầu hơn 10 triệu USD.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg
Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong khuôn khổ chương trình tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg lần thứ 22 diễn ra từ ngày 24-26/5, ngày 24/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN