Họp Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc hop. Ảnh TTXVN phát

Cuộc họp đã thảo luận việc kiện toàn thành phần, quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, cơ chế phối hợp giữa các Tiểu ban, các bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị WEF ASEAN; lộ trình và kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt về nội dung, tuyên truyền, quảng bá văn hóa, lễ tân, an ninh, vật chất - hậu cần nhằm bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị WEF ASEAN, một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước trong năm 2018. Hội nghị được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam, quảng bá Việt Nam đến các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, tạo cơ hội nắm bắt xu thế phát triển của thế giới và khu vực. Để bảo đảm tổ chức Hội nghị trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả tổng thể về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị các Tiểu ban, các thành viên Ban Tổ chức cần quan tâm, chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị; đề nghị các Tiểu ban sớm xây dựng các đề án, kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể cho từng thành viên; phối hợp, trao đổi và thống nhất với phía WEF các vấn đề cụ thể về nội dung, lễ tân, tuyên truyền, an ninh, vật chất - hậu cần…

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc hop. Ảnh TTXVN phát

Hội nghị WEF ASEAN, trước đây là Hội nghị WEF Đông Á, là một diễn đàn lớn, có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước trong và ngoài khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn cùng đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2018. Việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ mang lại ý nghĩa nhiều mặt về chính trị, đối ngoại, kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.


 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018 do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Tổ chức, thành viên gồm đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan. Ban Tổ chức gồm các Tiểu ban Nội dung, Lễ tân, Tuyên truyền - Văn hóa, An ninh- Y tế, Vật chất- Hậu cần và Ban Thư ký. Ban Tổ chức có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018; phân công, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị.



TTXVN/Báo Tin tức
Chuyên gia Mỹ đánh giá phiên bản Diễn đàn Kinh tế thế giới của châu Á
Chuyên gia Mỹ đánh giá phiên bản Diễn đàn Kinh tế thế giới của châu Á

Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) là một diễn đàn khu vực quan trọng và đang trở thành một phiên bản châu Á của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Đây là nhận định của chuyên gia nghiên cứu cấp cao William Overholt của Đại học Harvard của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN