Loạt cảnh báo của Trung Quốc nêu ra trong Sách Trắng với tiêu đề: “Lập trường của Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung – Mỹ”. Ảnh chụp màn hình wesite của Tân Hoa xã
Ngày 9/4, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã công bố Sách Trắng với tiêu đề: “Lập trường của Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung – Mỹ”.
Theo Tân Hoa xã tối 9/4, Chính phủ Trung Quốc phát hành tài liệu này nhằm làm rõ sự thật về quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời trình bày lập trường của phía Trung Quốc đối với các vấn đề liên quan.
Sách Trắng được công bố trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng tại Mỹ, gây cản trở nghiêm trọng đến sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa hai nước.
Kể từ khi bắt đầu căng thẳng thương mại vào năm 2018, phía Mỹ đã áp đặt thuế quan lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc trị giá hơn 500 tỷ USD, và liên tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế và đàn áp Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã áp thêm một loạt thuế bổ sung lên các sản phẩm Trung Quốc, bao gồm cả thuế sử dụng vấn đề fentanyl làm cái cớ, “thuế đối ứng” và mức bổ sung 50% trên các mức thuế hiện hành.
Sách Trắng nhấn mạnh: Những biện pháp này - thể hiện bản chất biệt lập và cưỡng ép trong hành động của Mỹ - trái ngược với các nguyên tắc của kinh tế thị trường và chủ nghĩa đa phương, và sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ kinh tế, thương mại Trung – Mỹ.
Trước những động thái từ phía Mỹ, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời vẫn kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Theo Sách Trắng, hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
HỢP TÁC CÙNG CÓ LỢI
Sách Trắng cho biết: Quan hệ kinh tế và thương mại Trung – Mỹ có tính chất cùng có lợi và hai bên cùng thắng, và hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai trong khi đối đầu sẽ gây hại cho cả hai.
Sách Trắng nhấn mạnh: Duy trì sự phát triển ổn định trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích căn bản của cả hai quốc gia và nhân dân, đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, tài liệu nhấn mạnh.
Theo Sách Trắng, Trung Quốc chưa bao giờ cố tình theo đuổi thặng dư thương mại, và cán cân thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ là kết quả tất yếu của những vấn đề mang tính cấu trúc trong nền kinh tế Mỹ, cũng như là hệ quả của lợi thế so sánh và sự phân công lao động quốc tế giữa hai quốc gia.
Sách Trắng cũng chỉ ra rằng thương mại dịch vụ giữa Trung Quốc và Mỹ đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, và hai nước là đối tác đầu tư song phương quan trọng.
Theo Sách Trắng, là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên, khi các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai nước đều được hưởng lợi rõ ràng thông qua thương mại và đầu tư song phương.
GÂY THIỆT HẠI CHO TẤT CẢ
Sách Trắng cảnh báo: Các mức “thuế đối ứng” mà Mỹ áp đặt sẽ gây tổn hại cho cả lợi ích của chính họ lẫn của các nước khác.
Sách Trắng nhấn mạnh: Việc áp thuế “đối ứng” là sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), gây tổn hại cho hệ thống thương mại đa phương và làm xói mòn quyền lợi hợp pháp của các bên bị ảnh hưởng.
Theo Sách Trắng, Chính phủ Mỹ đã dựng nên các rào cản thương mại cao dưới danh nghĩa “bảo vệ công nghiệp” và “an ninh quốc gia.” Những hành động này sẽ không giúp giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước, mà ngược lại sẽ phản tác dụng và khiến Mỹ trở thành nạn nhân của chính các hành vi sai lầm của mình.
Các mức thuế sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ, làm suy yếu nền tảng công nghiệp, gia tăng sự hoảng loạn trên thị trường tài chính và làm tăng nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
“Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại không giúp củng cố nền kinh tế trong nước của một quốc gia”, Sách Trắng nhấn mạnh.
“Ngược lại, nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại và đầu tư toàn cầu, có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu, với những hậu quả không thể tránh khỏi đối với chính quốc gia đó và các quốc gia khác”, Sách Trắng bổ sung.
ĐỐI THOẠI VÀ THAM VẤN
Theo Sách Trắng, là hai quốc gia lớn ở các giai đoạn phát triển khác nhau và có hệ thống kinh tế khác biệt, việc Trung Quốc và Mỹ tồn tại khác biệt và va chạm trong hợp tác kinh tế, thương mại là điều tự nhiên. Điều quan trọng là phải tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.
Sách Trắng khẳng định: Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có thể giải quyết các khác biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại thông qua đối thoại bình đẳng và hợp tác cùng có lợi.
Sách Trắng nhấn mạnh: Đối thoại bình đẳng cần là cách tiếp cận cơ bản trong giải quyết các vấn đề giữa các quốc gia lớn, và hợp tác cùng có lợi có thể giúp cả Trung Quốc và Mỹ đạt được các mục tiêu phát triển của riêng mình,.
Sách Trắng kết luận: Thế giới đang kỳ vọng vào sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ mang lại thêm nhiều cơ hội phát triển.
Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận lập tức về Sách Trắng “Lập trường của Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung – Mỹ” mà Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố.