Liên hợp quốc kêu gọi khoản viện trợ 565 triệu USD cho Liban sau vụ nổ

Ngày 15/8, Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục hối thúc cộng đồng quốc tế viện trợ cho Liban, giúp quốc gia Trung Đông này khắc phục hậu quả của vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4/8, khiến hơn 170 người thiệt mạng và đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh mất nhà cửa giữa khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ ở cảng Beirut, Liban ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo của LHQ, bà Najat Rochdi cho biết căn cứ vào đánh giá tình hình hiện tại, Liban cần một khoản viện trợ khẩn cấp 565 triệu USD cho tất cả các lĩnh vực đặc biệt. Theo bà, các khoản viện trợ sẽ được ưu tiên cho giáo dục và an ninh lương thực.

Vụ nổ xảy ra ngày 4/8 tại một nhà kho ở cảng Beirut đã khiến 172 người thiệt mạng, ít nhất 6.500 người bị thương và khoảng 30-40 người vẫn đang mất tích. Vụ nổ còn khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Giới chức ước tính thiệt hại lên tới 15 tỷ USD. Nhiều bệnh viện, trường học và kho dự trữ lương thực quốc gia của Liban bị ảnh hưởng trong bối cảnh nước này đang khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và đối mặt nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngọc Biên (TTXVN)
Liban chỉ định một thẩm phán uy tín đứng đầu cuộc điều tra vụ nổ ở Beirut
Liban chỉ định một thẩm phán uy tín đứng đầu cuộc điều tra vụ nổ ở Beirut

Ngày 14/8, tròn 10 ngày sau vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut của Liban, nhà chức trách nước này đã chỉ định một thẩm phán có uy tín đứng đầu cuộc điều tra về vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN