Lính cứu hỏa Ukraine tại hiện trường một vụ tấn công của Nga hồi tháng 9. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine
Theo tờ The Kyiv Post, Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết các cuộc tấn công cũng làm hư hại các doanh nghiệp công nghiệp và nhà dân. Ở một số cộng đồng, cửa sổ bị vỡ, mái nhà hư hỏng và đường dây điện bị ảnh hưởng.
Mảnh vỡ từ cuộc tấn công còn đã lao trúng một xe cứu hỏa, nhưng không có nhân viên cứu hộ nào bị thương. Hơn 40 phương tiện và trên 140 lính cứu hỏa đã tham gia ứng phó hậu quả.
Các kênh giám sát Ukraine nói rằng Nga đã phóng từ 6 đến 7 tên lửa đạn đạo, khoảng 20 tên lửa hành trình và lên tới 300 thiết bị bay không người lái trong một loạt cuộc tấn công kéo dài hơn 24 giờ này.
Các mục tiêu chính bao gồm Poltava, Kharkov, Bucha, Odessa, Dnipro và Konotop thuộc vùng Sumy, trong đó nhiều cuộc tấn công dường như tập trung vào lưới điện của Ukraine.
Theo Thống đốc vùng Dnipro, ông Serhii Lysak, đã xảy ra cháy trong đêm sau khi thiết bị bay không người lái đánh trúng các khu dân cư, làm hư hại nhiều nhà nhưng không gây thương vong. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 13 thiết bị bay không người lái trên vùng Dnipropetrovsk.
Phòng không cũng hoạt động tích cực trên Kiev vào sáng 3/10 và quân đội Ukraine sau đó cảnh báo về các tên lửa hành trình hướng tới Poltava, Kremenchuk cũng như các thành phố khác ở miền Trung và miền Tây.
Đợt tấn công này nối tiếp các cuộc tấn công trước đó trong tuần nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.
Vào ngày 1/10, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga vào trạm biến áp điện ở Slavutych đã cắt điện thành phố lân cận và làm gián đoạn tạm thời điện tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Điện sau đó đã được khôi phục và mức phóng xạ vẫn an toàn.
Cuộc tấn công khiến trên 300.000 người ở Chernihiv và các vùng lân cận mất điện, buộc phải áp dụng cắt điện luân phiên và tăng cường tuần tra cảnh sát ở các khu phố tối.
Nhà cung cấp năng lượng tư nhân DTEK đã tạm ngừng hoạt động tại một số cơ sở khí đốt ở vùng Poltava.
Thời gian qua, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào ngành năng lượng Ukraine khi cuộc xung đột sắp bước vào mùa đông thứ tư. Trong tình thế này, Ukraine đã tăng cường nhập khẩu khí đốt do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong nước và dự định dự trữ 13,2 tỷ mét khối khí đốt tại các cơ sở lưu trữ vào giữa tháng 10. Trong đó sẽ bao gồm khoảng 4,6 tỷ mét khối khí đốt nhập khẩu.