Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Tại Diễn đàn An ninh Vácsava (Warsaw) ngày 29/9, các lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm về dự án xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái (UAV)” dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực.
Ngày 30/9, ông Zelensky tuyên bố: “Kinh nghiệm của Ukraine hiện là minh chứng sống động tại châu Âu, và chính chuyên môn, đội ngũ chuyên gia cùng công nghệ của chúng tôi có thể trở thành yếu tố then chốt trong ‘bức tường chống UAV’ của châu Âu tương lai – dự án quy mô lớn nhằm bảo đảm an ninh trên bầu trời”.
Euronews cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyđã viết mạng xã hội X rằng: “Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh tại Đan Mạch để chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine trong đối phó với thiết bị bay không người lái”.
Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ngày 29/9 xác nhận rằng các chuyên gia của nước này đã đến Đan Mạch để tham gia tập trận chung “Wings of Defence”.
"Wings of Defense" tập trung vào các biện pháp đối phó với thiết bị bay không người lái tấn công. Sự có mặt của các chuyên gia Ukraine nhằm mục đích hỗ trợ Đan Mạch sau những sự cố gần đây liên quan đến thiết bị bay không người lái không xác định trong không phận của nước này. Trong suốt một tuần, những binh sĩ tham gia sẽ thực hành, trao đổi kiến thức và nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không.
Ba Lan cũng đã nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine sau khi thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này. Tổng thống Zelensky cho biết kết quả của nhiệm vụ này sẽ là nền tảng cho hợp tác rộng rãi hơn với các nước châu Âu khác về đối phó với thiết bị bay không người lái.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào đầu tháng này, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine sẽ bắt đầu xuất khẩu vũ khí sản xuất nội địa, đồng thời dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu được ban hành khi Kiev ban bố thiết quân luật từ giai đoạn đầu xung đột với Nga bùng phát.
Ông Zelensky chia sẻ Ukraine muốn chứng minh với các đối tác rằng vũ khí nước này sản xuất đáng tin cậy và hiện đại. "Các bạn không cần phải bắt đầu từ con số 0, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì đã được chứng minh là hiệu quả trong phòng thủ thực tế", ông nêu bật.
Theo các báo cáo gần đây nhất, Ukraine hiện đang sản xuất hơn 4 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm, nhưng có tiềm năng tăng gấp đôi con số này nếu được cấp đủ kinh phí. Khoảng 800 nhà sản xuất vũ khí hiện đang hoạt động tại Ukraine, trong đó hơn 200 nhà sản xuất thiết bị bay không người lái.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ban đầu nước này sẽ xuất khẩu công nghệ quốc phòng và mở rộng dây chuyền sản xuất vũ khí sang các nước đối tác. Ông đồng thời tiết lộ về 3 nền tảng xuất khẩu mới với Mỹ, châu Âu và các đối tác toàn cầu đã hỗ trợ Ukraine theo những cách nhất định.
Ngày 29/9, tờ The Kyiv Independent dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một đoàn đại biểu nước này đã đến Mỹ để dự cuộc họp về thiết bị bay không người lái chung. Phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Boyev dẫn đầu và tập trung thảo luận chủ yếu về các vấn đề kỹ thuật.
Trước đó, vào ngày 27/9, Tổng thống Ukraine xác nhận nước này đang lên kế hoạch cho "Siêu thỏa thuận" về việc mua vũ khí của Mỹ và một "Thỏa thuận thiết bị bay không người lái" để bán các hệ thống không người lái của Kiev cho Washington.
Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine tiết lộ ông đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc bán thiết bị bay không người lái của Ukraine cho Mỹ, với hợp đồng ước tính trị giá từ 10-30 tỷ USD. Kiev cũng đã ký một thỏa thuận quan trọng với công ty Swift Beat của Mỹ để đồng sản xuất hàng trăm nghìn thiết bị bay không người lái trong năm nay.