Libya đặt trong tình trạng báo động sau vụ tấn công đẫm máu của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/8, Chính phủ Libya do Liên hợp quốc ủng hộ đã tuyên bố tình trạng báo động cao trên toàn quốc ngay sau cuộc tấn công đẫm máu của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một trạm kiểm soát ở thị trấn Zliten, phía Tây nước này.

Bộ Nội vụ cho biết chính phủ đã tuyên bố tình trạng báo động và đã tối đa hóa sự chuẩn bị và cảnh giác của tất cả các lực lượng an ninh. Bộ này cũng kêu gọi dân chúng hợp tác với lực lượng an ninh và báo cáo nhà chức trách bất kỳ hoạt động đáng ngờ và vi phạm an ninh nào.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Libya gác tại một khu vực ở Tripoli. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, các chiến binh IS trên một chiếc xe 4 bánh đã tấn công một trạm kiểm soát ở Zliten, cách thủ đô Tripoli khoảng 160 km về phía Đông, khiến 7 thành viên của lực lượng an ninh thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một ngày sau khi một video clip được cho là của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi được lan truyền trên mạng kêu gọi những kẻ ủng hộ chuyển sang Libya và ủng hộ các chiến binh ở Libya, Syria và Iraq.

Bộ Nội vụ Libya đảm bảo rằng tình hình an ninh trong khu vực giữa các thị trấn Zliten và al-Khoms đang nằm dưới sự kiểm soát và đường cao tốc nối địa phương này sẽ được mở cửa lại ngay sau khi các biện pháp an ninh mới được đưa ra.

Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày 23/8, phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, Phó Tổng Thư ký phụ trách Cơ quan chống khủng bố LHQ Vladimir Voronkov cảnh báo IS  vẫn là mối lo ngại đáng kể nghiêm trọng bất chấp những tổn thất mà chúng phải gánh chịu thời gian qua.

Ông Voronkov nói rằng kể từ cuối năm 2017, IS đã bị đánh bại tại Iraq và đang trên đà bị xóa sổ tại Syria. Tuy nhiên, những thành phần cốt cán của IS có thể vẫn tồn tại ở Iraq và Syria trong trung hạn do tình trạng xung đột đang tiếp diễn cũng như các thách thức ổn định phức tạp tại hai quốc gia này.

Bên cạnh đó còn phải kể đến những chân rết của IS vẫn đang hiện diện ở Afghanistan, Đông Nam Á, Tây Phi và Libya, cùng một số khu vực  khác ở mức độ nhỏ hơn như Sinai, Yemen, Somalia và vùng Sahel.

Ông Voronkov nhấn mạnh các nước trên thế giới phải đẩy mạnh các nỗ lực để chống lại hiệu quả các mối đe dọa xuyên quốc gia từ IS, đồng thời cho rằng việc hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và xây dựng năng lực là rất quan trọng trong nỗ lực đánh bại hoàn toàn IS.

TTXVN/Báo Tin tức
 45 cựu quân nhân Libya bị kết án tử hình vì giết người biểu tình năm 2011
45 cựu quân nhân Libya bị kết án tử hình vì giết người biểu tình năm 2011

PV TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Libya cho biết, ngày 15/8, Tòa án Phúc thẩm Tripoli đã tuyên án tử hình 45 cựu quân nhân vì bị kết án giết hại người biểu tình tại thủ đô Tripoli trong cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài Muammar Gaddafi năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN