45 cựu quân nhân Libya bị kết án tử hình vì giết người biểu tình năm 2011

PV TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Libya cho biết, ngày 15/8, Tòa án Phúc thẩm Tripoli đã tuyên án tử hình 45 cựu quân nhân vì bị kết án giết hại người biểu tình tại thủ đô Tripoli trong cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài Muammar Gaddafi năm 2011.

Đây là phiên tòa có nhiều án tử hình nhất kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ. 

Chú thích ảnh
Một bức ảnh chụp ngày 21/8/2011 từ một cây cầu ở phía tây Tripoli, nơi hàng chục người biểu tình đã bị giết. Ảnh: dailymail.co.uk

Tổng cộng có tất cả 124 người đã bị bắt giữ trong vụ này. Sau khi xét xử, tòa án Libya đã tuyên án tử hình 45 quân nhân, trong khi 54 người bị phạt 5 năm tù giam và 22 người được tha bổng. 3 người khác đã qua đời trước khi diễn ra phiên xét xử.

Trước đó, vụ án này xảy ra vào 21/8/2011, ngày bắt đầu của cuộc "giải phóng" thủ đô Libya khỏi chế độ độc tài Gaddafi. Quân đội ủng hộ ông Gaddafi nổ súng và giết hàng chục người biểu tình gần khu vực Abu Slim. Cựu tổng thống Muammar Gaddafi đã bị phe nổi dậy bắt và giết vào tháng 10/2011.

TTXVN/Báo Tin tức
Số người di cư thiệt mạng ngoài khơi Lybia gia tăng mạnh
Số người di cư thiệt mạng ngoài khơi Lybia gia tăng mạnh

Trong cuối tuần qua, đã có khoảng 204 người di cư bỏ mạng trên vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người di cư chết đuối tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm đến nay lên hơn 1.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN