IS thừa nhận tấn công tư dinh Đại sứ Iran tại Lybia

Nhánh IS tại Libya thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công tư dinh của Đại sứ Iran tại thủ đô Tripoli ngày 22/2.

Nhánh IS tại Libya thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công tư dinh của Đại sứ Iran tại thủ đô Tripoli ngày 22/2. Rất may, không có ai bị thương. Trước đó, ngày 20/2, IS cũng thừa nhận tiến hành các vụ đánh bom xe làm ít nhất 45 người thiệt mạng tại thành phố Al-Gubba, miền Đông Libya. IS hiện đã kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Iraq, Syria và đang hoạt động tại nhiều khu vực ở Libya và Bán đảo Sinai của Ai Cập.

IS thừa nhận tấn công tư dinh Đại sứ Iran tại Lybia ảnh 1

Cổng trước khu vực dinh Đại sứ Iran tại Lybia bị bom phá hủy.

Ngày 23/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tổ chức cuộc gặp các chỉ huy quân đội Mỹ và các nhà ngoại giao tại Kuwat để thảo luận các nỗ lực chống IS.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại căn cứ quân sự Mỹ ở Camp Arifjan với sự tham gia của hơn 20 sĩ quan quân đội cấp cao và đại sứ nhiều nước. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn cập nhật thông tin về các khía cạnh quân sự và ngoại giao của chiến dịch chống IS. Phát biểu với báo giới trước khi tới Kuwait, ông Carter nhấn mạnh mối đe dọa của IS là "vấn đề mang tính khu vực", vì vậy ông muốn tổ chức cuộc gặp để tập hợp ý kiến của các chuyên gia nhằm đối phó với mối đe dọa này.

Ngày 22/2, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã kêu gọi các nước Arab thành lập một lực lượng quân sự thống nhất để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

Phát biểu trên truyền hình, ông al-Sisi nhấn mạnh khu vực này đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng, song khẳng định "người Arab có thể cùng nhau vượt qua các thách thức đó".

Theo Tổng thống al-Sisi, các cuộc không kích của Ai Cập nhằm vào các mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hồi tuần trước tại Lybia là sự đáp trả vụ các tay súng IS sát hại 21 công dân Ai Cập làm việc tại Libya. Trước đó, IS đã phát một đoạn băng ghi hình hành quyết hàng chục người Ai Cập tại thành phố Sirte (miền Trung Libya) mà chúng bắt giữ từ tháng 12/2014 và tháng 1/2015.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.