Liberia: Đảng cầm quyền khai trừ Tổng thống Johnson Sirleaf

Ngày 14/1, đảng Thống nhất (UP) cầm quyền tại Liberia thông báo đã khai trừ đảng đối với Tổng thống sắp mãn nhiệm Ellen Johnson Sirleaf, với cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái khiến ứng cử viên của đảng này chịu thất bại.

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của UP cho hay, cùng với Tổng thống Johnson Sirleaf, 4 quan chức khác cũng bị khai trừ, với lí do vi phạm quy định của đảng, theo đó yêu cầu các đảng viên phải ủng hộ mọi ứng cử viên của đảng trong các cuộc bầu cử.

Hiện bà Johnson Sirleaf, 79 tuổi và đã nắm quyền ở Liberia suốt 12 năm qua, vẫn bác bỏ cáo buộc rằng bà đã có nhiều cuộc gặp riêng không thích hợp với các quan chức bầu cử trước thềm vòng 1 cuộc bầu cử hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Tại cuộc bầu cử tổng thống này, cựu ngôi sao bóng đá George Weah đã đánh bại ứng cử viên Joseph Boakai của đảng Thống nhất trong vòng bầu cử thứ hai, đánh dấu sự chuyển đổi quyền lực dân sự đầu tiên ở Liberia trong hơn 70 năm qua.


Theo kế hoạch, ông Weah sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liberia vào ngày 22/1 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
George Weah - Từ sân cỏ tới ghế tổng thống Liberia
George Weah - Từ sân cỏ tới ghế tổng thống Liberia

Cựu cầu thủ bóng đá George Weah 51 tuổi đã đánh bại phó Tổng thống Joseph Boakai để trở thành tổng thống Liberia với 61,5% phiếu bầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN