Cựu danh thủ bóng đá giành chiến thắng bầu cử tổng thống Liberia

Ủy ban bầu cử quốc gia Tên Font (NEC) Liberia ngày 28/12 thông báo cựu danh thủ bóng đá George Weah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của quốc gia Tây Phi này với số phiếu dự kiến là 61,6%.

Theo NEC, với 98,1% số phiếu được kiểm, ông Weah đã dễ dàng đánh bại Phó Tổng thống Joseph Boakai, người có được 38,5% phiếu bầu.

Ông George Weah (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) tại Liberia, bà Maria Arena cho rằng người dân Liberia đã hưởng ứng lời kêu gọi về một cuộc bỏ phiếu trong hòa bình của 2 ứng cử viên vào vòng 2, gồm cựu ngôi sao bóng đá George Weah  và Phó Tổng thống Joseph Boakai.

Theo số liệu tính đến trưa 26/12 của 81 quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) trên toàn Liberia, tỷ lệ cử tri đi bầu thấp hơn so với vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 10/10. Nguyên nhân được cho là do cuộc bầu cử diễn ra sau đêm Giáng Sinh.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra cách đây hơn 2 tháng, ông Weah đã dẫn đầu với 38,4% số phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Boakai đứng thứ 2 với 28,8% số phiếu ủng hộ, tuy nhiên do cả 2 ứng cử viên này không đạt đa số phiếu tuyệt đối (50%) để chiến thắng ngay trong vòng 1 nên NEC đã quyết định tổ chức vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống.

Vòng bỏ phiếu này ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 7/11, nhưng đã bị hoãn theo quyết định của Tòa án Tối cao vì tòa án này cho rằng NEC đã làm trái luật khi thông báo 2 ứng viên dẫn đầu cũng như ấn định thời điểm và tiến hành các công tác chuẩn bị cho vòng 2 trong khi chưa giải quyết những cáo buộc gian lận.

Liberia tổ chức cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn người thay thế cho đương kim Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf, nhà lãnh đạo nữ đầu tiên được bầu ở châu Phi. Bà Sirleaf không thể tham gia tranh cử do đã giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống.

TTXVN/Báo Tin tức
Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu vực S-300 Nga hoạt động tại Syria
Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu vực S-300 Nga hoạt động tại Syria

Chỉ huy Lực lượng Phòng không Nga, Tướng Alexander Leonov cho biết chiến đấu cơ Mỹ đã nhiều lần bay vào phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không S-300V4 Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN