Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu vực S-300 Nga hoạt động tại Syria

Chỉ huy Lực lượng Phòng không Nga, Tướng Alexander Leonov cho biết chiến đấu cơ Mỹ đã nhiều lần bay vào phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không S-300V4 Nga.

Trong bài đăng trên tờ Izvestiya ngày 28/12, Tướng Leonov nói: “Máy bay trinh sát chiến lược và phi cơ ném bom của Mỹ đã nhiều lần bị phát hiện”.

Máy bay ném bom B-1 Lancer của Mỹ trên bầu trời thị trấn Kobane, Syria. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, Tướng Leonov cho biết chiến đấu cơ của Mỹ đã có phản ứng “căng thẳng” khi bị dõi theo bởi hệ thống phòng không Nga ở khoảng cách từ 200-300 km.

Tướng Leonov khẳng định hệ thống phòng không S-300V4 đã được điều động đến Syria trong tháng 10/2016 để “mở rộng quản lý không phận miền Đông Syria, ngăn chặn không kích của kẻ thù nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã ngăn cường kích S-25 Nga thực hiện nhiệm vụ phá hủy mục tiêu IS trên khu vực sông Euphates. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sau khi tiêm kích Su-35 của Nga xuất hiện, chiếc F-22 Mỹ đã ngừng động thái nguy hiểm và quay hướng về không phận Iraq.


Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không S-300V4 đã được phiên chế cho quân đội Nga từ cuối năm 2014. Hệ thống S-300V4 có thể sử dụng các tên lửa loại nhỏ 9M83M, loại lớn 9M82MD và tầm trung 9M82M với phạm vi hoạt động lên tới 200km.

Hà Linh/Báo Tin tức
Máy bay trên đường đến Nhật Bản phải quay trở về Mỹ vì lý do bất ngờ
Máy bay trên đường đến Nhật Bản phải quay trở về Mỹ vì lý do bất ngờ

Một phi cơ sau khi dành 4 tiếng trên không để đến Nhật Bản đã buộc phải quay trở về Mỹ sau khi phát hiện một hành khách lên nhầm máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN