LHQ yêu cầu Syria đẩy nhanh chuyển giao vũ khí hóa học

Ngày 6/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu Syria đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển giao kho vũ khí hóa học của nước này nhằm đạt hạn chót tiêu hủy vào giữa năm nay.

Các nhân viên trong trang phục bảo hộ diễn tập tại khu vực tiêu hủy vũ khí hóa học ở Munster (Đức), ngày 30/10/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch luân phiên HĐBA, Đại sứ Litva tại LHQ Raimonda Murmokaite cho biết Syria cần nhanh chóng thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế. Vũ khí hóa học của Syria phải được vận chuyển tới cảng Latakia một cách có hệ thống và hiệu quả.

Ông Murmokaite khẳng định theo đánh giá của LHQ, Syria có đủ nguyên vật liệu cũng như trang thiết bị cần thiết và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm đưa số vũ khí này ra khỏi lãnh thổ Syria theo hạn định. LHQ cũng đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Syria với cộng đồng quốc tế và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học.

Tuyên bố trên được HĐBA đưa ra trong bối cảnh Syria lại lỡ một hạn chót trong tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này khi không thể đưa toàn bộ khoảng 700 tấn vũ khí hóa học nguy hiểm nhất và khoảng 500 tấn vũ khí hóa học thuộc dạng "ưu tiên 2" ít nguy hiểm hơn ra khỏi lãnh thổ trước ngày 5/2. Hiện Syria mới đưa được chưa đầy 5% số vũ khí hóa học thuộc loại nguy hiểm rời cảng Latakia đi tiêu hủy.


TTXVN/Tin tức

Phiến quân Syria chiếm nhà tù Aleppo
Phiến quân Syria chiếm nhà tù Aleppo

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 6/2, phiến quân Syria đã giành quyền kiểm soát 80% nhà tù trung tâm của thành phố Aleppo, giải thoát hàng trăm phạm nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN