LHQ tìm cách thúc đẩy đàm phán về tái thống nhất đảo Cyprus

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Jane Holl Lute, ngày 1/12 đã gặp lãnh đạo các cộng đồng người Cyprus nhằm đánh giá xem liệu các điều kiện đã "chín muồi" chưa để Anh, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại các cuộc đối thoại liên quan tới vấn đề tái thống nhất quốc đảo này.

Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias (trái) và người đồng cấp CH Cyprus Nikos Christodoulides (phải) tại cuộc gặp ở thủ đô Nicosia, CH Cyprus ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Cyprus đưa tin đặc phái viên Jane Holl Lute đã có các cuộc thảo luận riêng rẽ với Tổng thống CH Cyprus Nicos Anastasiades - đại diện cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp và lãnh đạo của cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ Ersin Tatar.

Theo người phát ngôn của chính phủ CH Cyprus, sau cuộc gặp kéo dài hai tiếng giữa đặc phái viên Lute và Tổng thống Anastasiades, chính phủ Cyprus đồng ý sẵn sàng tham gia hội nghị do LHQ dẫn dắt. Bà Lute cũng đang tham vấn với Anh, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ - 3 nước bảo trợ về việc tổ chức hội nghị 5 bên nhằm nối lại các cuộc đàm phán chính thức. 

Kể từ sau thất bại của hội nghị diễn ra tại Thụy Sĩ vào tháng 7/2017 có sự tham gia của 3 nước trên, đến nay chưa có thêm bất cứ cuộc đàm phán chính thức nào do LHQ bảo trợ về tương lai của Cyprus.

Tháng 11/2020, Tổng thống CH Cyprus Nicos Anastasiades và tân lãnh đạo của khu vực phía Bắc Cyprus Ersin Tatar đã có một cuộc gặp mang tính "phá băng". Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai bên kể từ khi ông Tatar-người được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được bầu làm lãnh đạo khu vực miền Bắc ly khai.

Tại cuộc gặp này, hai bên cam kết sẽ hỗ trợ thúc đẩy vấn đề tái thống nhất Cyprus dưới sự bảo trợ của LHQ và có sự tham gia của các cường quốc bên ngoài. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng trong quan điểm về cách xây dựng hòa bình tại Cyprus. 

Thanh Hải (TTXVN)
Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus diễn tập chung ở Địa Trung Hải
Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus diễn tập chung ở Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người phát ngôn quân đội Ai Cập ngày 1/12 thông báo, các đơn vị từ lực lượng vũ trang Ai Cập, Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus đã bắt đầu đợt diễn tập không quân và hải quân chung có tên gọi “Medusa 10” ở Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN