LHQ kêu gọi Nga, Ukraine nối lại hòa đàm

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/5 đã hối thúc Nga và Ukraine tiếp tục phát triển các kênh liên lạc và hợp tác, vốn đã tạo điều kiện cho các hoạt động sơ tán dân thường và binh sĩ bị thương khỏi Mariupol, nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng.

Chú thích ảnh
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) không kéo dài sang ngày 30/3/2022 như kế hoạch ban đầu. Sau khoảng 4 giờ đàm phán vào chiều 29/3, đoàn đàm phán Nga đã trở về Moskva tối cùng ngày, mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một "thỏa thuận hòa bình" giữa hai bên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết, các chiến dịch sơ tán người dân và sau đó là các binh sĩ ra khỏi nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán rộng lớn hơn để kết thúc cuộc xung đột tại nước này. Ông cho rằng các chiến dịch sơ tán không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp của LB Nga và chính quyền Ukraine. 

Ông Griffiths khẳng định rằng “việc hai bên đang hợp tác tương đối tốt, cụ thể là tốt hơn nhiều so với những tuần trước đây là cơ sở để tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo”. Ông cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, vốn đã bị đình trệ, đồng thời cho rằng “các bên cần phải quay trở lại bàn đàm phán”.

* Phái bộ cố vấn của Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine (EUAM) quay trở lại Kiev từ ngày 18/5, sau khi buộc phải sơ tán hôm 24/2 do xung đột bùng phát tại nước này. EUAM đã chuyển đến trụ sở tạm thời tại thành phố Rszezow, miền Nam Ba Lan. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong bối cảnh hiện nay, EUAM đã phát triển các lĩnh vực mới nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Ukraine, bên cạnh các hoạt động tư vấn theo nhiệm vụ ban đầu. Trong số đó có việc triển khai các nhóm đến các khu vực biên giới giữa Ukraine với Ba Lan, Slovakia và Romania để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển người và hàng hóa qua biên giới. EUAM cũng đang quyên góp thiết bị khẩn cấp để giúp đỡ các đối tác của phái bộ. 

* Nga ngày 19/5 đã yêu cầu Đại sứ quán Slovenia tại Moskva trong vòng 10 ngày phải cắt giảm 4 nhân viên ngoại giao, tương đương khoảng 40% tổng số nhân viên tại phái bộ này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định trên được Moskva đưa ra nhằm đáp trả động thái tương tự của Ljubljana hồi tháng trước về việc giảm quy mô của Đại sứ quán Nga cũng như điều kiện làm việc tại đây giảm sút. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva cũng quyết định điều chỉnh điều kiện hoạt động của phái bộ ngoại giao Slovenia, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngày 5/4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Slovenia thông báo quyết định cắt giảm hơn 30 nhân viên Đại sứ quán Nga tại nước này nhằm tỏ thái độ về việc Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hải Vân - Hương Giang - Trần Quyên (TTXVN)
Myanmar: 10 nhóm vũ trang sắc tộc đồng ý tham gia đàm phán hòa bình
Myanmar: 10 nhóm vũ trang sắc tộc đồng ý tham gia đàm phán hòa bình

Ngày 10/5, ông Zaw Min Tun, người phát ngôn Hội đồng Điều hành nhà nước (SAC) của Myanmar cho biết 10 nhóm vũ trang sắc tộc tại nước này đã nhận lời nhận lời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do người đứng đầu SAC, Thống tướng Min Aung Hlaing, khởi xướng tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN