LHQ hỗ trợ quân đội CHDC Congo chống phiến quân

Ngày 7/11, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và lực lượng vũ trang của CHDC Congo đã phát động một chiến dịch an ninh chung trong bối cảnh nhóm phiến quân M23 gia tăng hoạt động ở miền Đông nước này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Dujarric cho biết Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) và quân đội CHDC Congo đã phát động Chiến dịch Springbok nhằm đảm bảo an ninh tại 2 thị trấn Goma và Saké ở miền Đông. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra các cuộc giao tranh giữa phiến quân M23 và các nhóm vũ trang ở tỉnh Bắc Kivu.

Theo ông Dujarric, MONUSCO và các lực lượng vũ trang Congo đang tuần tra các khu vực quan trọng. Chiến dịch lần này còn nhằm thiết lập các vành đai an ninh gần căn cứ Kitchanga để giúp bảo vệ người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Theo LHQ, 25.000 người đã tìm được nơi ẩn náu trong căn cứ này.

Miền Đông CHDC Congo, đặc biệt là tỉnh Bắc Kivu, lâu nay đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bạo lực của các nhóm phiến quân như M23.

Trung Khánh (TTXVN)
CHDC Congo: Phiến quân M23 bắt đầu rút khỏi thị trấn chiến lược Rumangabo
CHDC Congo: Phiến quân M23 bắt đầu rút khỏi thị trấn chiến lược Rumangabo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/1, nhóm phiến quân M23 tại CHDC Conggo đã bắt đầu rút lực lượng theo từng giai đoạn khỏi một căn cứ của LHQ tại khu vực phía Đông tỉnh Bắc Kivu, như một phần của lệnh ngừng bắn do các nhà lãnh đạo khu vực làm trung gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN