Đề xuất được đưa ra trong báo cáo "Đếm những gì quan trọng: La bàn tiến bộ cho con người và hành tinh", do nhóm chuyên gia cấp cao độc lập của Tổng thư ký LHQ hực hiện. Báo cáo trình bày bảng các chỉ số áp dụng toàn cầu, cung cấp một la bàn tiến bộ mới cho con người và hành tinh.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ ra mắt báo cáo, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh: “Báo cáo là một bước ngoặt trong việc khắc phục điểm mù lâu nay trong việc đo lường tiến bộ: Sự phụ thuộc quá mức vào GDP”. Theo Tổng thư ký, GDP là thước đo được sử dụng rộng rãi nhất về tiến bộ kinh tế và phúc lợi, nhưng "không thể là thước đo duy nhất".
Về phần mình, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Annalena Baerbock cho biết báo cáo trên đề xuất bảng chỉ số gồm 31 chỉ số bổ sung cho GDP, dựa trên các khuôn khổ hiện có, được thiết kế để cung cấp bức tranh đầy đủ hơn và có liên quan đến chính sách về tiến bộ trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả khả năng của các xã hội trong việc quản lý rủi ro, như thiên tai, và ứng phó với các cú sốc, như khủng hoảng. Bà Baerbock nhấn mạnh: "Mục tiêu của báo cáo này không phải là bác bỏ GDP, cũng không phải là xem nhẹ tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế".
Theo đồng chủ tịch nhóm chuyên gia cấp cao, bà Nora Lustig, GDP bỏ qua bất bình đẳng và nghèo đói, không phản ánh sự suy thoái môi trường và bỏ sót các khía cạnh phi tiền tệ của phúc lợi, như sức khỏe, giáo dục và hòa bình.
Trong khi đó, đồng chủ tịch của nhóm chuyên gia cấp cao, ông Kaushik Basu cho biết: "Tăng trưởng có thể có nhiều nghĩa. Tăng trưởng trong giáo dục. Tăng trưởng trong nghệ thuật và giải trí. Sức khỏe tốt hơn. Vượt ra ngoài GDP không có nghĩa là từ bỏ tăng trưởng kinh tế, mà phản ánh tiến bộ trên các khía cạnh quan trọng của phúc lợi cho con người và hành tinh".
Trong nhiều thập kỷ, GDP đã định hướng các quyết định chính sách quan trọng ở mọi cấp độ trên toàn thế giới. Dù vẫn là thước đo thiết yếu về sản lượng kinh tế, nhưng việc chỉ dựa vào GDP có nguy cơ dẫn đến bức tranh không đầy đủ về tiến bộ, trong đó nền kinh tế có thể tăng trưởng ngay cả khi các khía cạnh quan trọng của phúc lợi, như an toàn hoặc chất lượng môi trường, suy giảm mạnh.
Dựa trên khuôn khổ chỉ số toàn cầu về Mục tiêu Phát triển bền vững hiện có và các hệ thống thống kê đã được thiết lập, bảng điều khiển mà nhóm chuyên gia đề xuất cho phép các chính phủ bắt đầu sử dụng ngay lập tức để hỗ trợ việc ra quyết định của họ.
Báo cáo cũng thu hút sự chú ý đến các lĩnh vực quyết định tiến bộ nhưng thường bị bỏ qua, chẳng hạn như hiệu ứng lan tỏa xuyên quốc gia. Báo cáo cũng thừa nhận rằng phúc lợi ở một quốc gia thường bị ảnh hưởng bởi các hoạt động và quyết định ở các quốc gia khác và vạch ra một lộ trình rõ ràng về những gì cần thiết để vượt ra ngoài GDP. Ngoài ra, báo cáo còn đưa ra các khuyến nghị hành động cho các bên liên quan khác nhau, chính phủ, hệ thống đa phương, cộng đồng thống kê và truyền thông.
Nhóm chuyên gia cấp cao của LHQ gồm 14 chuyên gia được công nhận trên toàn cầu, được bổ nhiệm vào tháng 5/2025 dựa trên chuyên môn về kinh tế, thống kê, chính sách phát triển, bất bình đẳng, tính bền vững và chính sách công từ các khu vực và nền tảng thể chế đa dạng.