Lào thúc đẩy đề cử nhiều loại hình di sản văn hóa lên UNESCO

Trong giai đoạn 5 năm tới (2026-2030), Chính phủ Lào sẽ thúc đẩy việc đề cử nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để được công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại, đồng thời đề cử một số địa danh và văn hóa nổi bật là Di sản thế giới.

Chú thích ảnh
Những cô gái dân tộc Lào té nước cầu may trong ngày Tết té nước cổ truyền. Ảnh tư liệu:: Xuân Tư/TTXVN

Đây là một phần trong chiến lược của Lào nhằm bảo tồn và quảng bá di sản truyền thống, góp phần nâng cao vị thế quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại Hội nghị phổ biến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030), liên quan lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào sẽ nỗ lực đề cử các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Lào như Lap (món ăn truyền thống đặc trưng), Nghi lễ Soukhuan (nghi lễ truyền thống buộc chỉ cổ tay và cầu phúc); Puyer-Yayer (truyện cổ tích về Lào); Boun Pimay Lao (Tết té nước cổ truyền); và Khaotom - Khaolam (bánh nếp - cơm lam truyền thống) để được vinh danh là Di sản văn hóa của nhân loại. 

Bên cạnh đó, Lào đặt mục tiêu xây dựng hồ sơ đề cử di sản Vườn quốc gia Nakai-Namtheun, Trụ đá tỉnh Houaphan và Tháp Inghang, vào Danh sách Di sản thế giới.

Chú thích ảnh
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may mắn. Ảnh tư liệu: Xuân Tư/TTXVN

Trước đó, tháng 7/2025, Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào cùng với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, trở thành Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào.

Việc thúc đẩy đề cử nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên phản ánh quyết tâm của Lào trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời khai thác giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tương lai.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)
Đề nghị UNESCO ghi danh 'Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương'
Đề nghị UNESCO ghi danh 'Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương'

Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN