Lãnh tụ Fidel Castro bất ngờ xuất hiện bỏ phiếu bầu cử

Tại cuộc bầu cử Quốc hội Cuba ngày 4/2 (giờ VN), điểm bỏ phiếu số 1 thuộc quận Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana bất ngờ được đón một cử tri đặc biệt tới thực hiện quyền công dân: Lãnh tụ Fidel Castro.


 

Lãnh tụ Fidel Castro thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu số 1, quận Quảng trường Cách mạng.

 

Sự có mặt của vị Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba là một niềm vinh dự lớn lao đối với các cán bộ làm việc tại phòng bỏ phiếu và nhân dân ở khu dân cư số 13 bởi cho dù Fidel Castro trong nhiều năm qua vẫn thường thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại đây, nhưng sau khi ông ngã bệnh năm 2006 và lùi vào hậu trường thì việc ông xuất hiện trước công chúng là điều rất hiếm hoi.


Trong trang phục áo sơ mi kẻ sẫm màu và chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, lãnh tụ Fidel Castro đã nhanh chóng bỏ lá phiếu của mình vào các hòm phiếu để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng qui định. Ông cũng xin phép các cán bộ điều hành tại phòng bỏ phiếu được nói chuyện với báo chí ngay tại đó. Trong suốt gần một tiếng rưỡi đồng hồ, lãnh tụ Fidel đã trao đổi về đủ các đề tài, từ những vấn đề lịch sử, khoa học cho tới tiến trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba và cả những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra tại khu vực và trên thế giới.


Với phong cách dí dỏm, hài hước nhưng cũng cực kỳ sâu sắc và một trí nhớ tuyệt vời, Fidel nói rằng giờ đây ông có nhiều thời gian hơn để đọc sách, xem ti vi, suy ngẫm về nhiều vấn đề mà trước đây vì quá bận rộn với công việc ông không có thời gian để nghĩ tới. Fidel khẳng định càng ngày ông càng nhận thức rõ rằng, như lịch sử đã chứng minh, vì sự ích kỷ, những tham vọng và bản năng tự nhiên của con người mà các cuộc chiến tranh trên thế giới là điều không thể tránh khỏi. “Nhiều lần chính bản thân chúng ta cũng bị cuốn vào những cuộc xung đột thế giới như khi xảy ra cuộc khủng hoảng Tháng Mười hay khi chúng ta chiến đấu ở miền bắc châu Phi. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh có đặc điểm khác nhau khi người ta phải cầm súng vì công lý, vì tự do và tình đoàn kết và lúc đó chúng ta luôn sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy”, lãnh tụ Fidel chia sẻ.


Khi được hỏi về những cải cách hiện nay tại Cuba, Fidel cho rằng những thay đổi lớn nhất đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của cách mạng cho dù không có gì là hoàn thiện. Ông cũng thừa nhận nhiều việc đến tận thời điểm hiện nay cách mạng mới nhận thức được và cần phải làm việc nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hoàn thiện đất nước, đồng thời nhấn mạnh cập nhật và hiện đại hóa mô hình xã hội chủ nghĩa của Cuba là một nghĩa vụ thiêng liêng nhưng không được phép phạm phải những sai lầm.


Fidel cũng đề cập tới tình hình sức khỏe của “người bạn lớn” Hugo Chavez và cho biết nhà lãnh đạo Vênêxuêla đã khỏe hơn rất nhiều, đồng thời khẳng định đó là một cuộc đấu tranh hết sức cam go nhưng Cuba bằng mọi cách phải chữa khỏi bệnh cho Tổng thống Chavez bởi ông rất quan trọng đối với Vênêxuêla và Mỹ Latinh. Về Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribê (CELAC) vừa kết thúc tại Chilê, nơi Cuba được giao giữ chức Chủ tịch luân phiên trong năm 2013, Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba khẳng định việc CELAC ra đời là một bước tiến quan trọng thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc Mỹ Latinh và người có đóng góp lớn lao nhất chính là Tổng thống Chavez.


Trước khi rời phòng bỏ phiếu, lãnh tụ Fidel khẳng định: “Cuba là một dân tộc anh hùng. Chúng ta không cần phải thử thách điều này bởi vì hơn 50 năm qua, cuộc bao vây cấm vận tàn bạo nhất trong lịch sử cũng không thể đánh bại được chúng ta. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều rằng, nhân dân là tất cả, không có nhân dân chúng ta không có gì, không có nhân dân sẽ không thể có cách mạng”.


Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN