Lãnh đạo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 25/9, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp ngắn, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình NTV không tiết lộ các chi tiết khác của cuộc gặp, vốn diễn ra trong bối cảnh tranh cãi giữa Ankara và Washington về việc bỏ tù mục sư người Mỹ Andrew Brunson tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016, do những cáo buộc cho rằng ông này có quan hệ với phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính quân sự bất thành. Mục sư này đã được phóng thích khỏi nhà tù vào cuối tháng 7 vừa qua, song bị quản thúc tại gia.

Tuần trước, người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Omer Celik nói rằng nước này không gửi đề nghị tới phía Mỹ về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai tổng thống.

Tiến Trung (TTXVN)
Căng thẳng với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh mua tên lửa S-400 Nga
Căng thẳng với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh mua tên lửa S-400 Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/8 cho biết nước này cần các khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất và sẽ mua loại vũ khí này sớm nhất có thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN