Lãnh đạo EU bất đồng về việc tiếp nhận các nước Tây Balkan

Vấn đề tiếp nhận các nước Tây Balkan đang nổi lên thành tranh cãi giữa các nước Liên minh châu Âu (EU) với các tuyên bố trái ngược của các lãnh đạo hàng đầu khối này.

Chủ tịch EC Jean - Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 17/4, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean - Claude Juncker nhận định EU cần chấp nhận các thành viên mới ở miền Tây Balkan nhằm tránh nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới ở khu vực này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker nhấn mạnh nếu EU không mở cửa với các nước tại khu vực vốn rất phức tạp này và không đưa tư tưởng châu Âu vào khu vực, chiến tranh sẽ quay trở lại như những năm 1990.

Tuy nhiên, trong phát biểu cùng ngày cũng tại Strasbourg, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố EU cần cải thiện khả năng quản lý nội khối trước khi mở cửa tiếp nhận thêm thành viên. Theo ông Macron, EU không có khả năng tăng số thành viên lên 30 hoặc 32 nước với tình hình quản lý như hiện nay.

Dự kiến trong ngày 17/4, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra báo cáo hàng năm mới nhất về tiến trình thảo luận về quy chế thành viên với các nước Tây Balkan.

Các quốc gia Tây Balkan bao gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Macedonia, Montenegro và Serbia đều xin gia nhập EU. Trong đó, Serbia và Montenegro là hai ứng cử viên hàng đầu có thể sẽ trở thành thành viên EU vào năm 2025. Ba Lan, Italy và Áo là các nước EU ủng hộ thúc đẩy việc mở cửa cho khu vực này nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Nga và Trung Quốc.


TTXVN/Báo Tin tức
EU kiện Mỹ về thuế thép tại WTO
EU kiện Mỹ về thuế thép tại WTO

Theo hãng tin Reuters ngày 16/4, Liên minh châu Âu (EU) đang kiện Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đòi bồi thường vì đã đánh thuế thép và nhôm của các nước EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN