EU khẳng định lập trường ủng hộ loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 16/4, Hội đồng đối ngoại châu Âu đã thông qua các kết luận về giải trừ vũ khí hóa học và không phổ biến vũ khí hạt nhân, nêu rõ Liên minh châu Âu (EU) thống nhất ủng hộ việc cấm và loại bỏ hoàn toàn vũ khí hoá học trên toàn thế giới.

Trụ sở Liên minh châu Âu. Ảnh: AP

Hội đồng đối ngoại châu Âu thông qua các kết luận trên hướng tới phiên họp đặc biệt lần thứ tư của hội nghị các quốc gia thành viên đánh giá hiệu quả của hiệp ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hoá học và phá hủy vũ khí hóa học. Hội nghị này dự kiến sẽ diễn ra tại La Hay (Hà Lan) từ ngày 21 - 30/11 tới.

Hội đồng khẳng định lại lập trường của EU lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm sử dụng bất kỳ chất hoá học độc hại nào, với bất cứ ai, ở bất cứ đâu và trong bất kỳ trường hợp nào. Theo đó nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận được, là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, bị xếp vào hành vi tội phạm chiến tranh hoặc tội ác chống lại nhân loại và phải bị trừng phạt. Hội đồng kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp một cách độc lập đối với các báo cáo mới đây về Syria.
       

Bên cạnh đó, Hội đồng hoan nghênh hội nghị tổng kết hiệp ước về vũ khí hoá học thể hiện sự cam kết cùng những đóng góp tích cực thông qua các kết quả đã đạt được.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 15/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị Bắc Kinh hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN