Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 15/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị Bắc Kinh hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (trái) tại cuộc gặp ngày 15/4.  Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh: "Tôi muốn Nhật Bản và Trung Quốc phối hợp nhiều hơn để hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng được". Đề cập sự kiện năm nay đánh dấu 40 năm hai nước ký kết hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương, Ngoại trưởng Kono cho biết ông mong muốn Nhật Bản và Trung Quốc sẽ "xây dựng lại mối quan hệ theo tinh thần tên gọi của hiệp ước là hòa bình và hữu nghị".
 
Về phần mình, ông Vương Nghị cho biết ông hy vọng hai nước có thể thực hiện một bước đi quan trọng nhằm sớm đưa quan hệ song phương trở lại phát triển bình thường, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thảo luận, tạo điều kiện và chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước.
  
Trước đó, phát biểu với báo giới khi đến Nhật Bản, ông Vương Nghị cho biết ông sẽ nói rõ về tình hình tại Triều Tiên sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bắc Kinh hồi tháng trước.
  
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc nhiều năm qua căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, đặc biệt sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9/2012. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 12/2017, hai nước đã đạt được thỏa thuận sâu rộng về việc thiết lập một cơ chế liên lạc nhằm ngăn chặn các sự cố va chạm bất ngờ trên biển hoặc trên không ở khu vực tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
 
Quan hệ giữa hai nước cũng nồng ấm hơn sau cuộc gặp hồi đầu năm nay giữa Ngoại trưởng Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí nối lại các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước. Theo kế hoạch, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 5 tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp nước chủ nhà Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, dự kiến diễn ra tại Tokyo vào ngày 9/5. Nhật Bản hy vọng hội nghị  này sẽ thúc đẩy chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Trung Quốc, và sau đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo Nhật - Trung cam kết thúc đẩy quan hệ song phương
Lãnh đạo Nhật - Trung cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/11 đã bắt đầu cuộc hội đàm tại thủ đô Manila của Philippines, trong đó hai bên cùng cam kết cải thiện quan hệ song phương được hai nhà lãnh đạo cho là đang ngày càng tiến triển hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN