Lãnh đạo đảng Xanh - Trắng loại trừ khả năng liên minh với đảng Joint List

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng Benny Gantz đã loại trừ khả năng liên kết với đảng Joint List - nhóm gồm 4 đảng của người Israel gốc Arab - trong bất kỳ chính phủ liên minh nào trong tương lai.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Xanh - Trắng Benny Gantz. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu nhân chuyến thị sát các cộng đồng Arab tại phía Bắc Israel ngày 11/2, ông Gantz - cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel - nêu rõ: "Joint List sẽ không phải là một phần trong chính phủ mà tôi thành lập". Theo ông, các bất đồng giữa lãnh đạo đảng Xanh-Trắng và lãnh đạo đảng Joint List về các vấn đề dân tộc và an ninh là “khó giải quyết” và “không thể hàn gắn". 

Cũng nhân dịp này, ông Gantz tuyên bố, nếu được bầu làm Thủ tướng trong cuộc bầu cử ngày 2/3 tới, ông sẽ thực hiện kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên ông phản đối một số nội dung trong kế hoạch này liên quan đề xuất một số thị trấn Arab của Israel trở thành một phần của nhà nước Palestine trong tương lai.

Các phát biểu trên của Chủ tịch đảng Xanh-Trắng được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch đảng Joint List Ayman Odeh tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Gantz làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử ngày 2/3 tới trừ phi ông Gantz công khai khẳng định loại bỏ các nội dung trong kế hoạch hòa bình của Mỹ, chủ yếu là việc chuyển một số thị trấn của người Arab thuộc Israel cho nhà nước Palestine trong tương lai và việc mở rộng chủ quyền của Israel đối với Thung lũng Jordan và các khu vực khác ở Bờ Tây.

Trong khi đó, đăng tải trên Twitter cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng thời là Chủ tịch đảng Likud cho rằng ông Gantz "đang gây nhầm lẫn cho công chúng". Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Không có sự ủng hộ của nghị sĩ Ayman Odeh và đảng Joint List tại Quốc hội, ông Gantz sẽ không thể thành lập được chính phủ". 

Theo giới phân tích, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng hy vọng trong cuộc bầu cử ngày 2/3 tới có thể hạ bệ được Thủ tướng Netanyahu, người tiếp tục lãnh đạo khối cánh hữu và tôn giáo. Tuy nhiên, nếu không có sự ủng hộ của đảng Joint List, nhiều khả năng ông Gantz không thể hội đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ trong Quốc hội Israel giới thiệu ông đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử, vì khi đó khối cánh hữu và tôn giáo do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo có số nghị sĩ quốc hội nhiều hơn khối của ông Gantz.

Công Đồng (TTXVN)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hình Israel - Palestine
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hình Israel - Palestine

Ngày 11/2, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tiến hành phiên họp mở “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine” nhằm thảo luận các diễn biến mới liên quan gần đây sau khi Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN