Lãnh đạo Công đảng Anh cam kết ngăn chặn Brexit không thỏa thuận

Ngày 28/7, lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh, ông Jeremy Corbyn tuyên bố đảng này sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) mà không đạt thỏa thuận nào.

Phát biểu với hãng tin Sky News, ông Corbyn nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn sự ra đi không thỏa thuận". Khi được hỏi về triển vọng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ, ông Corbyn nói rằng ông sẽ "xem xét tình hình" khi Quốc hội Anh trở lại làm việc vào tháng 9 tới sau kỳ nghỉ Hè.

Chú thích ảnh
Ông Jeremy Corbyn - lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh tại London ngày 4/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, báo Observer ngày 27/7 đưa tin cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, người vừa từ chức tuần trước khi ông Boris Johnson nhậm chức Thủ tướng, đã có các cuộc thương lượng bí mật với quan chức phụ trách Brexit hàng đầu của Công đảng, Kier Starmer về cách thức ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. Theo đó, ông Hammond và ông Starmer đã nhất trí hợp tác với các nghị sĩ kỳ cựu để tìm ra giải pháp tốt nhất sử dụng quyền phủ quyết của Quốc hội ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết ông sẽ công bố kế hoạch chi khoảng 1 tỷ bảng Anh để chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận vào tháng 10 tới. Theo đó, ông sẽ cân nhắc kỹ các giải pháp của Bộ Tài chính Anh trong vấn đề Brexit, bắt đầu từ việc công bố "quỹ bổ sung cụ thể" trong vài ngày tới để đảm bảo Anh hoàn toàn sẵn sàng rời khỏi "ngôi nhà chung EU" vào ngày 31/10 tới cho dù có có thỏa thuận hay không.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho đến khi trở thành Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson luôn khẳng định quyết tâm bằng mọi giá hoàn tất Brexit vào ngày 31/10. Ông Johnson thậm chí còn để ngỏ khả năng đình chỉ Quốc hội nếu các nghị sĩ ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Phương Hoa (TTXVN)
Vấn đề Brexit: Hai ứng viên Thủ tướng Anh tin tưởng EU sẽ loại bỏ điều khoản gây tranh cãi về biên giới Ireland
Vấn đề Brexit: Hai ứng viên Thủ tướng Anh tin tưởng EU sẽ loại bỏ điều khoản gây tranh cãi về biên giới Ireland

Ngày 12/7, hai ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May đều bày tỏ tin tưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đồng ý một thỏa thuận đưa Anh rời liên minh trong năm nay mà không có điều khoản gây tranh cãi liên quan vấn đề biên giới trên đảo Ireland.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN