Lãnh đạo Australia - Mỹ thảo luận về hợp tác thương mại, khoáng sản và an ninh

Ngày 4/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung vào vấn đề khoáng sản chủ chốt, an ninh và thương mại song phương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Sydney ngày 3/5/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Albanese khẳng định cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra trong bầu không khí “nồng ấm và mang tính xây dựng”. Hai bên thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, trong đó có lĩnh vực khoáng sản chủ chốt, đồng thời chia sẻ về những lợi ích an ninh chung.

Australia, một đồng minh thân cận của Mỹ, hiện vẫn bị Washington áp thuế 10% đối với một số hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Đây là cuộc điện đàm thứ tư giữa ông Albanese và Tổng thống Trump kể từ sau khi ông Trump tái đắc cử tháng 11 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo dự kiến có cơ hội gặp trực tiếp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tháng này.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đã đề cập đến Thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Australia (AUKUS). Thỏa thuận ký từ năm 2021 nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, song đang được chính quyền Mỹ xem xét lại.

Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn nguồn cung khoáng sản chủ chốt toàn cầu, một yếu tố thường xuyên gây trở ngại trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Trước đó, tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Albanese tuyên bố Australia sẽ xây dựng kho dự trữ chiến lược đối với các loại khoáng sản này.

Australia được coi là một cường quốc về khai thác mỏ với các mỏ khoáng sản lithium, niken và coban trữ lượng lớn, song thời gian qua các loại khoáng sản này chủ yếu được xuất thô sang thị trường Trung Quốc.

Kiên Trần (TTXVN)
Australia và Mỹ đẩy mạnh quan hệ trong cuộc họp AUSMIN lần thứ 33
Australia và Mỹ đẩy mạnh quan hệ trong cuộc họp AUSMIN lần thứ 33

Các Bộ trưởng cam kết mở rộng hợp tác song phương và với các đối tác cũng như các thể chế khu vực, chủ yếu là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở, ổn định, hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN