Lần đầu tiên thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop có chở khách

Công ty Virgin Hyperloop ngày 8/11 lần đầu tiên thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt trội có chở hành khách. Cuộc thử nghiệm này đối với công ty là dấu mốc quan trọng mở ra triển vọng sớm cho ra đời loại phương tiện giao thông vận tải mới có thể đạt tốc độ lên tới 1.000km/h.

Chú thích ảnh
Hành khách thử nghiệm chuyến tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop tại sa mạc Nevada ngày 8/11/2020. Ảnh: The Verge/TTXVN

Cuộc thử nghiệm đã diễn ra tại sa mạc Nevada. Hai hành khách là nhân viên của Virgin đã ngồi trên một phương tiện 2 chỗ và phương tiện này sau đó chỉ mất 15 giây để đưa hai hành khách di chuyển quãng đường 500m.

Hiện Virgin Hyperloop đang phát triển tàu Hyperloop có khả năng vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa với tốc đạt 1.080km/h, theo đó hành khách sẽ chỉ mất 45 phút để di chuyển trên hành trình từ Los Angeles đến San Francisco. Con tàu tương lai này được thiết kế để vận chuyển cùng lúc 28 người. Ngoài tính năng vượt trội về tốc độ, con tàu này còn góp phần bảo vệ môi trường khi lượng khí phát thải bằng 0%. Đến nay, tàu Hyperlooop đã nhận được 400 triệu USD vốn đầu tư. 

Hyperloop là hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao với khoang chở khách hay hàng hóa được đặt trong đường ống áp suất thấp để giảm ma sát, đạt vận tốc gấp 2 lần so với máy bay chở khách thông thường. Công nghệ Hyperloop được cho là phương thức vận chuyển thứ 5 sau đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường sắt. Virgin là một trong nhiều công ty đang phát triển công nghệ mới này.

Lan Phương  (TTXVN)
Ra mắt tàu siêu tốc đầu tiên tại Trung Đông
Ra mắt tàu siêu tốc đầu tiên tại Trung Đông

Nhanh như máy bay, thoải mái như tàu hỏa, HyperLoop – tàu siêu tốc đầu tiên tại Trung Đông hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN