Lại một chiếc MiG-21 của Ấn Độ rơi

Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 15/7 đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống căn cứ tại Uttarlai thuộc bang Rajasthan, làm viên phi công thiệt mạng.

Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 của Ấn Độ. Ảnh: Internet


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ S.D. Goswami cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tháng 6 vừa qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay MiG-21 song phi công đã kịp nhảy dù ra khỏi máy bay.

Trong 40 năm qua IAF đã đưa vào hoạt động hơn 900 máy bay MiG-21, khoảng một nửa trong số này đã bị hỏng do các vụ tai nạn khác nhau. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra sáu vụ tai nạn máy bay của IAF. Vụ việc nói trên là vụ tai nạn thứ năm của máy bay chiến đấu, trong đó có hai máy bay MiG-21.

Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục đưa MiG-21 vào hoạt động cho đến năm 2018 - 2019, do sự trì hoãn đưa máy bay chiến đấu hạng nhẹ được sản xuất trong nước vào hoạt động.


TTXVN/Tin tức
Ấn Độ chuẩn bị đưa MIG-29K vào phiên chế hải quân
Ấn Độ chuẩn bị đưa MIG-29K vào phiên chế hải quân

Sắp tới Ấn Độ sẽ đưa máy bay chiến đấu MIG-29K vào phiên chế của hải quân của nước này qua đó giúp tăng thêm lợi thế cho quân sự cho Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN