Lại đầy lợn chết trên sông Trung Quốc

Tân hoa xã ngày 19/3 cho biết giới chức địa phương Trung Quốc đã vớt được 157 con lợn chết trên sông Cám (Gan), thuộc tỉnh Giang Tây.

Theo cơ quan nông nghiệp tỉnh Giang Tây, dấu trên tai xác lợn cho thấy những con lợn này có xuất xứ từ Chương Thụ, thuộc thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, các xét nghiệm nước ở Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây cho thấy hệ thống nước sinh hoạt vẫn an toàn.

Những con lợn chết được vớt lên bờ sông. Ảnh: THX/TTXVN


Sông Cám, một nhánh của sông Dương Tử là nguồn cung cấp nước sạch cho Nam Xương.

Trung Quốc đang phải đương đầu với một loạt vụ bê bối về an toàn thực phẩm sau vụ phát hiện hơn 16.000 xác lợn trôi trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng một năm trước.

Ảnh: THX-TTXVN



Tháng 5/2013, cảnh sát đã bắt giữ 900 người bán thịt chuột và cáo giả thịt bò và thịt cừu. Năm 2008, 6 trẻ em bị chết và 300.000 trẻ bị ốm do uống phải sữa bột bị nhiễm bẩn.

Trước việc nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, phát biểu tại phiên họp Quốc hội Trung Quốc trong tháng này, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết "giám sát nghiêm ngặt để ngăn chặn và kiểm soát vấn đề ô nhiễm thực phẩm và đảm bảo thực phẩm an toàn".


TTXVN/Tin tức

Lợn chết ở Thượng Hải không nhiễm cúm gia cầm
Lợn chết ở Thượng Hải không nhiễm cúm gia cầm

Chính quyền thành phố Thượng Hải khẳng định không tìm thấy virus gia cầm ở các mẫu phẩm lợn chết vớt từ sông Hoàng Phố...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN