Đi tìm nguyên nhân hàng ngàn con lợn chết ở Trung Quốc

Giới chức thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ngày 10/3 cho biết đã vớt được hơn 1.200 xác lợn trôi trên sông Hoàng Phố đồng thời phát hiện dấu hiệu của một loại virus có thể đã gây ra cái chết của những con lợn này.


Các mẫu lợn chết được lấy từ đoạn sông Tùng Giang thuộc nhánh sông Hoàng Phố cho thấy số lợn này đã nhiễm Porcine circovirus, một loại virus gây bệnh phổ biến ở lợn nhưng không truyền sang người.



Những con lợn chết đã được vớt lên từ ngày 7/3 và chính quyền khẳng định nguồn nước máy trong thành phố không hề bị ô nhiễm. Xét nghiệm mẫu nước trên sông Hoàng Phố cũng không có dấu hiệu của bệnh lở mồm long móng hay bệnh tai xanh.



Căn cứ vào các mã số đóng trên tai lợn theo quy định quản lý gia súc, chính quyền Thượng Hải cho biết số xác lợn trên trôi từ thượng nguồn sông Hoàng Phố, chủ yếu có nguồn gốc từ hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.



Nhưng hiện vẫn chưa rõ tại sao những con lợn này lại bị người dân ném ra sông?


Các cơ quan truyền thông địa phương đầu tháng này đã có nhiều báo cáo về một dịch bệnh tại một ngôi làng ở phía nam Thượng Hải, khiến hàng nghìn con lợn bị chết đồng loạt.



Chen Yi, một bác sĩ thú y tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Thượng Hải, nói với tờ Global Times rằng theo quy định của pháp luật nông dân phải đưa gom động vật chết vì dịch tới các địa điểm nhất định để xử lý và tiêu hủy sau khi đã khử trùng an toàn.


Công việc vớt xác lợn chết cũng như tìm hiểu nguyên nhân đích thực về sự xuất hiện của chúng vẫn đang tiếp tục.


H.Linh (tổng hợp)

Trung Quốc phát hiện hơn 1.200 xác lợn trên sông
Trung Quốc phát hiện hơn 1.200 xác lợn trên sông

Giới chức thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ngày 10/3 cho biết đã vớt được hơn 1.200 xác lợn trôi trên sông Hoàng Phố ở thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN