Lai dắt thành công tàu mắc cạn, giao thông trên kênh Suez trở lại bình thường

Theo hai nguồn thạo tin, các tàu lai dắt đã di dời được con tàu lớn mắc cạn trong khoảng một vài giờ trên kênh đào Suez vào ngày 25/5. Hiện lưu lượng vận tải qua một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới này đang trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền qua kênh đào Suez của Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các nguồn tin trên cho biết việc lưu thông trên kênh Suez được nối lại vào lúc 8h (theo giờ GMT - tức 15h theo giờ Việt Nam), khoảng 6 giờ sau khi xảy ra vụ tàu mắc cạn kéo dài 3 giờ rưỡi đồng hồ.  

Công ty vận tải Leth Agencies xác nhận tàu gặp sự cố trên là tàu Xin Hai Tong 23 mang cờ hiệu Hong Kong (Trung Quốc). Tàu chở hàng rời này có chiều dài 190m.

Giới chức quản lý kênh đào Suez xác nhận họ đã tiếp nhận thông tin về việc tàu trên gặp sự cố động cơ, do đó đã triển khai đội tàu cứu hộ, lai dắt phương tiện này. Hoạt động vận tải trên cả hai hướng trở lại bình thường ngay sau khi hoạt động này kết thúc nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Trước đó, công ty Leth Agencies cho biết sự cố trên đã khiến ít nhất 4 tàu khác không thể lưu thông trên kênh Suez.

Minh Tâm (TTXVN)
Tàu mắc cạn khiến kênh đào Suez ùn tắc
Tàu mắc cạn khiến kênh đào Suez ùn tắc

Một con tàu đã bị mắc cạn trên kênh đào Suez ở Ai Cập khiến ít nhất 4 tàu khác bị kẹt lại phía sau. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN