Kyodo: Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản giữa căng thẳng ngoại giao

Các hãng truyền thông đưa tin, Trung Quốc ngày 19/11 thông báo với Nhật Bản về việc sẽ cấm toàn bộ hàng hải sản nhập khẩu từ nước này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á đang ngày càng leo thang.

Chú thích ảnh
Một người bán hàng đang bày bán hải sản tại Chợ Tsukiji ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/8/2024. Ảnh: REUTERS

Động thái mới nhất này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 6 tuyên bố sẽ nối lại việc nhập khẩu các sản phẩm hải sản của Nhật Bản từ tất cả các tỉnh, ngoại trừ 10 trong số 47 tỉnh của nước này. Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với hải sản Nhật Bản do quyết định của nước này về việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong năm 2023.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng việc tái áp đặt lệnh cấm là do cần phải giám sát thêm về hoạt động xả nước. Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cũng như đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản chưa đưa ra bình luận vào thời điểm này.

Việc tái áp đặt lệnh cấm sẽ là một đòn giáng mạnh vào nhiều công ty đang mong muốn quay trở lại thị trường chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Nhật Bản. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki ngày 18/11 cho biết, gần 700 nhà xuất khẩu Nhật Bản đã nộp đơn đăng ký lại để xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 3 đơn được chấp thuận.

Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là khách hàng mua sò điệp lớn nhất và là nhà nhập khẩu hải sâm quan trọng của Nhật Bản.

Căng thẳng mới nhất giữa hai nước bùng lên sau phát biểu liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Trung Quốc đã khuyến cáo công dân không đến Nhật Bản. Điều này đã dẫn đến tình trạng hủy chuyến hàng loạt, có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Trước mắt, việc Trung Quốc tẩy chay du lịch có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho nền kinh tế vốn đang lung lay của Nhật Bản. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, ngành du lịch chiếm khoảng 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản và là động lực tăng trưởng chính trong những năm gần đây. Số liệu chính thức cho thấy du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) chiếm khoảng 20% tổng số lượt khách quốc tế của Nhật Bản.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã đề nghị hoàn tiền cho các chuyến bay đến Nhật Bản cho đến ngày 31/12. Một nhà phân tích hàng không ước tính khoảng 500.000 vé đã bị hủy.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Reuters)
Trung Quốc, Nhật Bản tiếp tục gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 
Trung Quốc, Nhật Bản tiếp tục gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Ngân hàng Nhật Bản đã nhất trí gia hạn thêm 3 năm thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với tổng giá trị lên tới 200 tỉ nhân dân tệ (khoảng 28,13 tỉ USD) hay 3,4 nghìn tỉ yen Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN