Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Ngày 6/5, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt – Nga TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng phát xít của nhân dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2011).

Binh sĩ Nga tham gia cuộc diễn tập diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva ngày 3-5. THX-TTXVN

Buổi họp mặt một lần nữa khẳng định giá trị to lớn của chiến thắng phát xít mà nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã giành được, không chỉ bảo vệ được nền độc lập tự do của Tổ quốc mình, mà còn mở đường, làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân trên thế giới, trong đó có Đông Dương và Việt Nam.

Hồi tưởng lại những ký ức hào hùng và những bài học trong cuộc chiến chống phát xít, ông Hoàng Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga TP Hồ Chí Minh và ông Anatoli Vasilievich Borovik – Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh, cùng khẳng định chiến thắng vĩ đại 9/5/1945. Việc gìn giữ hòa bình, hình thành môi trường láng giềng thân thiện và hợp tác giữa các quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu đối với các thế hệ hiện nay.

Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN