KOL người Malaysia bị cáo buộc biển thủ tiền quyên góp từ thiện

Ngày 20/9, Mohd Hazalif Mohd Hazani, một nhân vật có sức ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội Malaysia, đã bị cáo buộc biển thủ hơn 63.000 RM (gần 15.000 USD) tiền quyên góp cho 2 chương trình từ thiện trong năm nay.

Chú thích ảnh
Trong một tuyên bố đăng trên TikTok, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) xác nhận rằng họ đã nhận được sự chấp thuận để đưa ra cáo buộc chống lại Mohd Hazalif Mohd Hazani, thường được biết đến với cái tên Alif Teega. Ảnh: malaymail.com

Mohd Hazani, 30 tuổi, thường được biết đến với tên gọi “Alif Teega”, bị cáo buộc biển thủ hơn 36.000 RM (8.561 USD) tiền quyên góp cho chương trình từ thiện ở Mecca, Syria và Palestine tại một ngân hàng trên đường Jalan Kerinci, Gerbang Kerinci Lestari vào ngày 26/4. Tiếp đó, Mohd Hazalif bị cáo buộc biển thủ hơn 27.000 RM (6.420 USD) tiền quyền góp cho chương trình “Jom! Sertai Infaq Daging Qurban” cũng tại ngân hàng này vào ngày 15/6.

Tại tòa án, Mohd Hazalif đã phủ nhận cả 2 cáo buộc trên. 

Phó Công tố Farah Yasmin Salleh đã đề nghị mức tiền bảo lãnh tại ngoại trong khoảng từ 50.000 - 100.000 RM (11.890 - 23.781 USD) cho cả 2 tội danh. Điều kiện tại ngoại còn bao gồm Mohd Hazalif phải giao nộp hộ chiếu và báo cáo định kỳ hằng tháng với Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại thành phố Putrajaya.

Tòa án sau đó đã chấp thuận cho Mohd Hazalif đóng mức phí 50.000 RM để được bảo lãnh tại ngoại và đồng ý với các điều kiện bên công tố đưa ra. Tòa án cũng ấn định xét xử vào ngày 21/10 tới.

Theo Điều 403 của Bộ Luật hình sự Malaysia, nếu bị buộc tội, Mohd Hazalif có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, đánh roi và phạt tiền.

Võ Bình (TTXVN)
Hàn Quốc: Nhân viên ngân hàng và công ty tài chính biển thủ 123 triệu USD
Hàn Quốc: Nhân viên ngân hàng và công ty tài chính biển thủ 123 triệu USD

Ngày 23/6, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết, trong 6 năm qua, khoảng 168 nhân viên các ngân hàng và công ty tài chính của nước này đã biển thủ khoảng 180 tỷ won (hơn 122,21 triệu USD), nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi được chưa đến 10%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN