Kinh tế khó khăn, người trẻ tuổi Singapore trăn trở về phong tục lì xì ngày Tết

Việc biếu tặng lì xì cho người thân họ hàng dịp Tết Nguyên đán dần trở thành gánh nặng cho một số cặp vợ chồng mới cưới ở Singapore.

Chú thích ảnh
Các cặp vợ chồng mới cưới sẽ tặng lì xì cho cha mẹ, người trưởng thành còn độc thân và trẻ em trong họ hàng, bạn bè. Ảnh: Getty Images

Joy, một nhân viên tư vấn 30 tuổi ở Singapore, có nhiều suy nghĩ trăn trở trong dịp Tết Nguyên đán này. Năm vừa rồi cô mới kết hôn.

Theo phong tục của người Trung Quốc, các cặp vợ chồng mới cưới sẽ tặng lì xì – những chiếc bao thư đỏ chứa tiền – cho cha mẹ, người trưởng thành còn độc thân và trẻ em.

Ban đầu, Joy không muốn tặng lì xì cho những người đồng trang lứa trang lứa, như anh em họ và bạn bè chưa kết hôn, nhưng sau đó mẹ chồng Joy thuyết phục cô, cho rằng coi đó như một hành động đơn giản để tạ ơn và chúc phúc cho người khác.

“Các phong tục truyền thống của Trung Quốc tồn tại và nên được duy trì lâu nhất có thể. Nhưng tôi cũng tin chắc rằng không nên mù quáng tuân theo tất cả các truyền thống mà không hiểu hết ý nghĩa”, Joy chia sẻ.

Cô nói thêm: “Nếu việc đó còn thể hiện số tiền tôi có và có thể cho đi, thì tôi thà chọn không tham gia còn hơn".

Có rất nhiều website công bố cái gọi là mức giá chấp nhận được đối với một bao lì xì. Theo một website, số tiền lì xì được đề xuất có thể dễ dàng lên tới 1.000 đô la Singapore (tương đương 756 USD).

Đây cũng trở thành một chủ đề thảo luận quan trọng giữa một số cặp vợ chồng mới - những người phải gánh vác các chi phí lớn khác như tiệc cưới và tân trang nhà cửa.

“Thật mệt mỏi. Chúng tôi cảm thấy căng thẳng về tài chính vì có rất nhiều chi phí cùng một lúc cho các cặp vợ chồng. Điều này bao gồm các chi phí liên quan đến đám cưới, tuần trăng mật và đồ nội thất cho ngôi nhà mới,” Lim Kai Xing, 26 tuổi, người vừa kết hôn vào tháng 12/2022, giải thích.

Đối với một số gia đình trẻ, chi tiêu liên quan đến hôn nhân còn bị gánh nặng thêm bởi lạm phát gia tăng và thuế hàng hóa và dịch vụ của Singapore tăng nhẹ bắt đầu vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, vợ chồng Lim còn phải biếu phong bao lì xì cho họ hàng, bao gồm cả những người anh em họ chưa lập gia đình, vì đây là một truyền thống lâu đời trong gia đình cô.

Tại Singapore - nơi có hơn 75% dân số là người gốc Hoa mừng lễ Tết Nguyên đán, một số người trẻ tuổi đã không tiếp nhận phong tục này vì cho rằng về mặt ý nghĩa, hành động tặng lì xì đã trở nên “phức tạp hơn”.

Giám đốc điều hành công nghệ 28 tuổi Krystal bày tỏ: “Tôi thích nguồn gốc và truyền thống của tục lệ này, nhưng tôi không thích việc đối với một số người thân, nó trở thành kỳ vọng và có xu hướng đánh đồng lòng với lòng hiếu thảo và sự kính trọng".

Thay vì loại bỏ hẳn truyền thống, Krystal cảm thấy có thể tốt hơn nếu xem xét lại giá trị biếu tặng và bỏ những suy nghĩ độc hại liên quan đến tục lệ tặng lì xì.

Cũng là một người vừa mới lập gia đình, Krystal cho biết cô chỉ biếu lì xì cho cha mẹ và ông bà trong dịp Tết năm nay. Còn đối với những người trẻ khác trong gia đình, cô có thể “khất” sang Tết năm sau, với mỗi phong bao có từ 10 đến 20 đô la Singapore.

Trong khi đó, Loh – 36 tuổi và độc thân – bắt đầu nghĩ về việc khi nào mình nên dừng nhận tiền mừng tuổi từ họ hàng.

Anh ấy không nghĩ mình sẽ kết hôn và cho rằng tiếp tục nhận “hồng bao” từ bố mẹ có thể trở nên khó xử. “Đặc biệt là khi tôi già đi, tôi cảm thấy không ổn”.

Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy thoải mái với ngày lễ ngay cả khi những người thân luôn hỏi anh ấy về việc hẹn hò và kết hôn mỗi khi họ đưa cho anh ấy một phong bì đỏ tốt lành.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Tin tức TV: Tết trong lòng người Việt xa xứ
Tin tức TV: Tết trong lòng người Việt xa xứ

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người Việt Nam ở nước ngoài lại thêm da diết nhớ hương vị Tết quê hương. Dù đón năm mới cổ truyền nơi đất khách quê người, nhưng họ vẫn cố gắng chuẩn bị một cái Tết thật đủ đầy, sao cho giống Tết Việt nhất, sao cho vẫn giữ được cái hồn của phong tục tập quán quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN