Kinh tế Anh quý II/2022 tăng trưởng vượt dự báo

Theo số liệu chính thức của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), công bố ngày 30/9, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng trong quý II/2022, ngược lại với ước tính ban đầu về một sự suy giảm nhẹ.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở London, Anh, ngày 13/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế trong tháng 4 - 6 đạt 0,2%, tăng so với mức suy giảm 0,1% được dự báo trước đó. Số liệu của ONS cũng cho thấy mức thâm hụt cán cân thanh toán nhẹ hơn dự báo, ở mức 33,8 tỷ bảng (37,60 tỷ USD). Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo mức thâm hụt là khoảng 44 tỷ bảng.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng thông báo kế hoạch cắt giảm thuế lớn nhất trong vòng 50 năm, theo đó bỏ mức thuế thu nhập cao nhất 45%. Khoản hỗ trợ thuế sẽ được lấy từ nguồn vay chính phủ lên tới hàng chục tỷ bảng.

Ông Kwarteng nêu rõ trước mắt chính phủ sẽ dành 200 tỷ bảng (khoảng 250 tỷ USD) để cắt giảm thuế. Chính phủ cũng sẽ chi ra 60 tỷ bảng (66,6 tỷ USD) để trợ cấp chi phí khí đốt và điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10.

Thủ tướng Anh Liz Truss khẳng định sẽ triển khai kế hoạch cắt giảm thuế, đồng thời xúc tiến kế hoạch vay nợ để bù đắp cho việc giảm thu ngân sách, nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, hỗ trợ người dân và chống lạm phát.

Bích Liên (TTXVN)
Kinh tế Mỹ chính thức suy thoái kỹ thuật
Kinh tế Mỹ chính thức suy thoái kỹ thuật

Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/9 công bố các số liệu ước tính cuối cùng cho thấy nền kinh tế nước này đã suy giảm 0,6% trong quý II/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN