Kiến trúc sư bậc thầy của Brazil qua đời ở tuổi 104

Sau vài ngày nhập viện vì bị mất nước do cúm, tối 5/12, kiến trúc sư bậc thầy người Brazil Oscar Niemeyer đã qua đời ở tuổi 104 tại bệnh viện Samaritano ở thành phố Rio de Janeiro, để lại niềm tiếc thương cũng như sự khâm phục của toàn thế giới bởi các công trình kiến trúc lỗi lạc của ông.

 

Oscar Niemeyer - Kiến trúc sư bậc thầy của Brazil. Ảnh: Internet.


Kiến trúc sư Oscar Niemeyer bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1930. Ông được coi là người đi tiên phong trong phong cách kiến trúc sử dụng bê tông cốt thép để tạo ra các khối kiến trúc bay vút và uốn lượn.

Ông Niemeyer đã từng tâm sự rằng điều mang lại cho ông cảm hứng không phải là những góc cạnh hay những đường thẳng cứng đờ, mà là sự bay bổng và đường cong gợi cảm, đường cong mà ông có thể thấy ở các dãy núi hay dòng sông, những con sóng đại dương và trên cơ thể người phụ nữ.

Cho đến nay, kiến trúc sư bậc thầy trứ danh này đã để đời 600 công trình ở nhiều nước trên thế giới như Algeria, Italy, Israel, Mỹ và Cuba và khoảng 20 dự án khác đang được thực hiện.

Sự nghiệp của kiến trúc sư Oscar Niemeyer đạt đỉnh cao khi ông tham gia thiết kế trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại New York vào năm 1940 - một biểu tượng cho kỳ vọng về một kỷ nguyên hòa bình mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Năm 1988, kiến trúc sư Oscar Niemeyer vinh dự được nhận giải thưởng Pritzker, tương tự như giải Nobel, dành cho các kiến trúc sư, ở tuổi 82. Sự nghiệp sáng tạo của ông tiếp tục thăng hoa với công trình Bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Niteroi (Brazil) được ông thiết kế xây dựng vào năm 1996 ở tuổi 89. Điểm đặc biệt là công trình này mang hình dáng một chiếc đĩa úp ngược được xây dựng trên những vách đá hướng ra biển.

Nhắc đến Oscar Niemeyer, người ta không thể không nhắc đến dự án xây dựng thủ đô Brasilia của Brazil mà ông được ủy thác làm kiến trúc sư trưởng vào năm 1956 nhằm tạo nên nét hiện đại cho một thủ đô nằm ở trung tâm lưu vực sông Amazon. Với công trình Thánh đường Brasilia hay nhà Quốc hội Brazil, kiến trúc sư Oscar Niemeyer thực sự được cả thế giới ngưỡng mộ.

Trước đó, bậc thầy kiến trúc người Brazil này đã phải nằm viện điều trị bệnh suy thận. Ông đã ra đi mà không kịp dự lễ mừng sinh nhật lần thứ 105 của mình vào ngày 15/12 này.


TTXVN/Tin tức
Kiến trúc sư Joel Diaz:  “Khu tượng đài Bác Hồ là công trình tâm đắc nhất của tôi”
Kiến trúc sư Joel Diaz: “Khu tượng đài Bác Hồ là công trình tâm đắc nhất của tôi”

Tọa lạc giữa Công viên Hòa Bình rộng 5.600 m2 ở trung tâm thủ đô La Habana, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN