Thánh đường Baitul Maghfirah ở Aceh.
Tính đến năm 2025, Aceh có khoảng 7.436 thánh đường Hồi giáo. Các thánh đường đều mang những nét kiến trúc độc đáo, được kết hợp giữa phong cách truyền thống Aceh và những kiến trúc đặc trưng Hồi giáo, với mái vòm lớn, các chi tiết chạm khắc tinh xảo và không gian mở.
Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là trung tâm văn hóa và xã hội, nơi tổ chức các sự kiện cộng đồng và giáo dục.
Thánh đường Tengku Chik Maharaja Gurah.
Các công trình này cũng được coi là biểu tượng tôn giáo và lịch sử. Nhiều thánh đường, như Baiturrahman, đã tồn tại qua các biến cố lịch sử lớn, trong đó có sự tàn phá khủng khiếp của trận sóng thần năm 2004, và trở thành biểu tượng của sự kiên cường và đoàn kết.
Thánh đường Baiturrahman từng là nơi trú ẩn cho hàng trăm người trong thảm họa sóng thần năm 2004.
Các Thánh đường ở Aceh cũng biểu thị sự gắn kết mạnh mẽ giữa tôn giáo và đời sống hàng ngày của người dân, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và bảo tồn di sản văn hóa Hồi giáo.
Thánh đường Ulee Lheue.
Một góc Thánh đường Ulee Lheue.
Một trong những thánh đường nổi bật nhất là Baiturrahman ở Banda Aceh, được coi là biểu tượng của tôn giáo, văn hóa, và tinh thần của người dân Aceh. Đây cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Aceh.