Bà Dinna Prapto Raharja trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia
Nhân dịp này, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta, bà Dinna Prapto Raharja, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Cố vấn chính sách cấp cao, Viện nghiên cứu và đào tạo Synergy Policies nhận định quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ truyền cảm hứng từ tầm cao mới.
Việc đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia lên thành đối tác chiến lược toàn diện là thông tin rất tích cực đối với cả hai nước. Đối với Indonesia, đây là một bước tiến lớn, bởi Indonesia thường chỉ thiết lập mức độ quan hệ này với những quốc gia lớn. Điều đó đã chứng tỏ tầm quan trọng của Việt Nam đối với Indonesia.
Bà Dinna bày tỏ rất quan tâm đến tình hình nền kinh tế Việt Nam gần đây đang phát triển nhanh chóng, cho rằng Indonesia muốn trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu thì cần phải hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam. Về mặt kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực mà Indonesia có thể hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ mối quan hệ hai nước đã được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Điều đó mở ra những cơ hội hợp tác sâu hơn, rộng hơn.
Theo bà Dinna, không chỉ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hay chất bán dẫn và năng lượng, hai nước còn có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Bà hy vọng và tin rằng thông qua đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ giữa hai nước sẽ có nhiều những bước tiến thực tế hơn.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dinna, sự đồng thuận về xúc tiến những hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp hai nước là một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm này. Điều này là thiết yếu nhằm phát triển mối quan hệ kinh tế chung giữa hai bên.
Bà cho rằng việc thiếu thông tin về nhau giữa các doanh nghiệp dẫn đến một số trường hợp chưa đạt được sự tin tưởng có thể là một thách thức lớn cần được giải quyết. Bà cũng hy vọng rằng với khuôn khổ hợp tác mới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm niềm tin khi làm việc với các doanh nghiệp Indonesia.
Bà Dinna nhấn mạnh một khía cạnh khác là với sự mở cửa trên lĩnh vực kinh tế, Indonesia cũng có thể tìm hiểu mối quan hệ gần gũi hơn với các nhà lập pháp ở Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của khung pháp lý. Bà cũng bày tỏ ấn tượng với những cải cách về thủ tục hành chính gần đây ở Việt Nam, điều mà theo bà, Indonesia cần học tập.
Bà cho rằng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước có thể truyền cảm hứng cho nhau để tận dụng tối đa các cơ hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngoài ra, Việt Nam hiện được đánh giá là trung tâm với các cửa ngõ quan trọng ở khu vực và đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, bà Dinna hy vọng các nhà hoạch định chính sách ở Indonesia sẽ nhận ra rằng trong những năm tới, cần phải tăng tốc hơn nữa để đưa mối quan hệ giữa hai nước trở nên gần gũi, sâu rộng hơn.
Về mặt chính trị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dinna cho rằng việc hợp tác với Việt Nam có thể mang lại lợi ích cho Indonesia. Mối quan hệ ở tầm mức mới sẽ có thể giúp hai nước hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đảm bảo sự ổn định của khu vực. Song song với đó, mối quan hệ về an ninh quốc phòng cũng sẽ được tăng cường.
Bà Dinna cũng đề cập đến sự phát triển trong mối quan hệ giữa người dân Việt Nam và Indonesia sẽ trở nên gần gũi hơn, có nhều cơ hội giao lưu hơn trong giáo dục, nghiên cứu và các lĩnh vực khác.