Trung Quốc là nước nhập khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới, trong đó Thái Lan cung cấp hơn một nửa tổng lượng sầu riêng nhập khẩu vào năm ngoái. Ảnh: Tân Hoa xã
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, động thái này có thể mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sầu riêng của Indonesia, khi Trung Quốc đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với loại trái cây đặc trưng này.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Indonesia có thể gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sầu riêng ngay lập tức. Lý do là nhu cầu tiêu thụ sầu riêng trong nước hiện tại đã chiếm phần lớn sản lượng sản xuất trong nước, khiến việc cung cấp cho thị trường quốc tế trở nên khó khăn hơn.
Gần đây, các quan chức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đến Indonesia để tiến hành kiểm toán các đồn điền sầu riêng và nhà đóng gói. Các cuộc thanh tra này sẽ quyết định liệu “hợp tác xuất khẩu sầu riêng” có thể tiếp tục hay không.
Tháng 7/2024, Chính phủ Indonesia dự kiến đẩy nhanh quá trình xuất khẩu sầu riêng từ tỉnh Trung Sulawesi. Bộ Nông nghiệp Indonesia cũng đã tập trung vào việc phát triển 422 làng trồng sầu riêng trong khu vực. Bà Nukila Evanty, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu châu Á, cho biết Indonesia có niềm tin vào khả năng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong tương lai.
Các quan chức Indonesia cho biết sầu riêng đông lạnh có thể là sản phẩm đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc, vì thường rẻ hơn và ít rủi ro về mặt an toàn thực phẩm. Trung Quốc đã từng chặn các lô hàng sầu riêng từ Thái Lan do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.
Thái Lan đã chiếm lĩnh thị trường sầu riêng Trung Quốc trong nhiều năm, cung cấp 57% tổng số 6,99 tỷ USD trái cây nhập khẩu của Trung Quốc năm ngoái. Việt Nam đứng thứ hai với 38%, trong khi Philippines và Malaysia lần lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư.
Sầu riêng tươi hiện được bán tại Trung Quốc với giá lên tới 27,66 USD cho một quả 6 kg. Việc sầu riêng Indonesia xuất hiện trên thị trường Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Zhao Yu, một chuyên gia tài chính 38 tuổi sống tại Thượng Hải cho biết: “Nếu sầu riêng đông lạnh của Indonesia đến các cửa hàng trái cây ở thành phố, tôi có thể sẽ thử một quả. Tôi chắc chắn sẽ xem xét giá cả trước tiên”.
Người dân mua sầu riêng tại siêu thị Guo shuhao, thành phố Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN phát
Indonesia là quốc gia sản xuất sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á, với khoảng 2 triệu tấn trái cây được thu hoạch mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ trong nước, và sản phẩm của Indonesia thường không có tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất, điều này có thể gây khó khăn cho việc xuất khẩu.
Ông Mohamad Reza Tirtawinata, Giám đốc Hiệp hội Sầu riêng Nusantara, cho biết chất lượng đồng nhất và các quy định xuất khẩu là yếu tố quan trọng để Indonesia có thể xuất khẩu sầu riêng hiệu quả.
Trong khi đó, theo các chuyên gia, sầu riêng đông lạnh có thể là một cách để Indonesia thử nghiệm trên thị trường Trung Quốc. Malaysia cũng đã bắt đầu xuất khẩu sầu riêng đông lạnh trước khi gửi sầu riêng tươi vào Trung Quốc vào năm ngoái. Tuy nhiên, vì Indonesia là một “tân binh” trên thị trường này, trái cây của họ sẽ không có được sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ như các nhà cung cấp khác, đặc biệt là Thái Lan và Malaysia, vốn đã thiết lập được chuỗi cung ứng và uy tín tại Trung Quốc.
Dù vậy, Indonesia vẫn có cơ hội thành công nếu xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm mà các nhà nhập khẩu Trung Quốc có thể chế biến thành các loại thực phẩm khác như đồ uống, món tráng miệng hay nước dùng lẩu. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã bán các sản phẩm chế biến từ sầu riêng, và theo ông Reza, sầu riêng đông lạnh từ Indonesia đã được xuất khẩu sang Singapore, nơi giá cả cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác.