Không phải Ấn Độ, Mỹ Latinh mới là khu vực ‘chết chóc’ nhất về COVID-19

Chỉ chiếm 8,4% dân số toàn cầu nhưng các nước Mỹ Latinh và Caribbean chiếm 31% số ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 5.

Chú thích ảnh
Thợ đào huyệt chuẩn bị nơi yên nghỉ cho một bệnh nhân chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Vila Formosa, Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty images

Tuần trước, Mỹ Latinh và Caribbean ghi nhận một kỉ lục buồn, khi vượt ngưỡng 1 triệu người chết vì COVID-19. Đây cũng chính là khu vực có tỉ lệ tử vong vì đại dịch cao nhất thế giới tính trên bình quân đầu người. Từ vùng núi cao ở Bolivia cho tới siêu đô thị Sao Paulo ở Brazil, đại dịch đang khiến hệ thống y tế của các nước quá tải do làn sóng lây nhiễm bùng phát mạnh.

Ở Peru, một trong những nước bị ảnh hưởng mạnh nhất tại khu vực, bệnh nhân COVID-19 nằm chết trên các hành lang bệnh viện ở thủ đô Lima. Tại bang Amazonas của Brazil, nhiều người dân ở thủ phủ Manaus tử vong tại nhà vì thiếu nguồn oxy.

Khi số ca mắc mới có xu hướng giảm ở châu Âu và Bắc Mỹ, đi ngang ở châu Phi, thì Nam Mỹ hiện là khu vực duy nhất trên thế giới có tỉ lệ lây nhiễm mới tăng nhanh tính trên bình quân số dân, bất chấp việc Ấn Độ đang là nước phải đối diện với tình trạng lây nhiễm tồi tệ nhất trên thế giới.

Số liệu cập nhật cho thấy trong tuần qua, 8 nước có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất tính trên đầu người (100.000 dân) đều là các quốc gia ở Mỹ Latinh.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NBCNews)
Hội chứng lưỡi phình to hiếm gặp ở bệnh nhân mắc COVID-19
Hội chứng lưỡi phình to hiếm gặp ở bệnh nhân mắc COVID-19

Một Tiến sĩ tại Houston, bang Texas (Mỹ) đang điều tra về chứng phì đại lưỡi ở một số bệnh nhân mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN